Philippines kéo dài lệnh phong tỏa đến 15/5

Philippines kéo dài lệnh phong tỏa đến 15/5

Ngày 24/4, Harry Roque - phát ngôn viên của Tổng thống cho biết, biện pháp phong toả sẽ được kéo dài đối với những khu vực ghi nhận nhiều ca nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, một số nơi có rủi ro thấp hơn sẽ được nối lại một phần dịch vụ, giao thông và thương mại.

Trước đó, Tổng thống Duterte tuyên bố sẽ trao phần thưởng trị giá 50 triệu peso (986.000 USD) cho bất kỳ người dân Philippines nào có thể tạo ra vắc-xin Covid-19.

"Tất cả chúng ta đều có nguy cơ, nhưng không nên làm tăng tỷ lệ hoặc cơ hội nhiễm bệnh", Tổng thống Philippines cảnh báo và cho rằng, người dân không nên chủ quan.

Manila - thủ đô Philippines có ít nhất 13 triệu dân và hàng triệu người định cư, chiếm hơn 2/3 ca nhiễm Covid-19 của đất nước. Tới nay, thành phố này đã ghi nhận 6.981 trường hợp mắc bệnh và 462 ca tử vong.

Philippines là quốc gia thứ 3 trên thế giới đưa ra biện pháp phong toả sau Trung Quốc và Italy. Giới chức nước này cũng hạn chế các hoạt động nhập cư, du lịch, thương mại và các cuộc tụ họp từ ngày 12/3. 

Tuy nhiên, chỉ với 72.000 xét nghiệm được thực hiện đến nay, chính phủ Philippines nhận định mới chỉ ghi nhận được khoảng 1/4 ca bệnh. Bộ Y tế nước này cũng khẳng định, còn quá sớm để nói rằng tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

“Tiết 0” môn Ngữ văn tại Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: NTCC

Nhiều mô hình hay hỗ trợ học sinh

GD&TĐ - Mô hình “tiết 0” hay “trường giúp trường” đã và đang phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực trong việc hỗ trợ HS lớp 9 ở Hà Nội ôn thi vào lớp 10.