Philippines: Cảnh sát bắn chết người gây rối chốt kiểm dịch Covid-19

Philippines: Cảnh sát bắn chết người gây rối chốt kiểm dịch Covid-19

Người đàn ông trên được cho là đã say rượu khi đe dọa quan chức làng và cảnh sát tại một trạm kiểm soát trong thị trấn Nasipit, tỉnh Agusan del Norte hôm 2/4 - một báo cáo của cảnh sát cho biết.

“Nghi phạm đã được một nhân viên y tế của làng cảnh báo vì không đeo khẩu trang” – báo cáo trên cho biết – “Tuy nhiên nghi phạm đã tức giận, thốt ra những lời khiêu khích và cuối cùng tấn công nhân viên trên bằng lưỡi hái”.

Nghi phạm sau đó đã bị một cảnh sát bắn chết.

Đây là trường hợp đầu tiên cảnh sát bắn chết một thường dân vì không tuân theo các hạn chế nhằm kiềm chế sự lây lan của virus corona.

Hôm 1/4, TT Duterte cảnh báo sẽ ra lệnh cho cảnh sát và quân đội bắn chết bất kỳ ai gây rắc rối trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Hòn đảo chính Luzon của Philippines bị phong tỏa 1 tháng từ ngày 16/3, cấm người dân rời nhà trừ trường hợp cần thiết như đi mua thực phẩm, thuốc men hoặc nếu họ là nhân viên tuyến đầu chống dịch.

Nhiều tỉnh ngoài Luzon cũng áp dụng những hạn chế riêng của mình để ngăn dịch lây lan.

Philippines có 3.094 ca mắc Covid-19 và 144 ca tử vong vì dịch bệnh này.

Theo The Star

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.