Vợ đại gia Dũng “lò vôi” tố một lương y chiếm đoạt nhiều tỷ đồng tiền từ thiện

GD&TĐ - Bà Nguyễn Phương Hằng - vợ ông Huỳnh Uy Dũng (chủ của khu du lịch Đại Nam) đăng tải trên mạng xã hội về việc tố cáo một lương y lừa đảo chiếm đoạt tiền cứu trợ đồng bào lũ lụt.

Bà Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: IT
Bà Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: IT

Trước đó, ngày 1/3, bà Hằng đã đăng hàng loạt dòng trạng thái trên Facebook cá nhân liên quan đến lương y có tên Y. đã có hành vi lừa đảo. Trao đổi với báo chí, bà Hằng cho hay trong khoảng thời gian từ tháng 9/2019 đến 12/2020,  bà Hằng đã chuyển cho ông Y. và các cá nhân là người nhà, đệ tử của ông Y. mượn số tiền hơn 135 tỷ đồng, trong đó, riêng ông Y. có số tiền lên đến 67 tỷ đồng.

Bà Hằng cho biết thêm, vào cuối tháng 10/2020, ông Y. lấy danh nghĩa Phật Hội Tịnh Độ đi cứu trợ đồng bào bị lũ lụt miền Trung, đã kêu gọi nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ hàng tỷ đồng. Bà Nguyễn Phương Hằng đã ủng hộ 2 tỷ đồng bằng hình thức chuyển khoản và đưa tiền mặt là 1,2 tỷ đồng.

Trao đổi về việc tố cáo ông Y., bà Hằng khẳng định có đủ chứng cứ để cung cấp cho cơ quan chức năng (nếu cần) về hành vi của ông Y. đã "ăn chặn" của đồng bào khó khăn vùng lũ số tiền 3,5 tỷ đồng.

Theo bà Nguyễn Phương Hằng, lương y mà bà tố cáo lừa đảo chính là vị lương y rất nổi tiếng được công chúng biết đến với "tài năng" chữa câm điếc, dị tật bẩm sinh cho mọi người.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ