Vì sao Phó Tổng giám đốc VEC Nguyễn Mạnh Hùng bị bắt?

GD&TĐ - Liên quan đến những sai tại dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), cùng 6 bị can khác.

Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Tổng Giám đốc VEC. Ảnh: IT.
Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Tổng Giám đốc VEC. Ảnh: IT.

Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu (C03- Bộ Công an) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra C03 vừa ra quyết định khởi tố bị can, khám xét và bắt bắt giam đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Tổng Giám đốc VEC, để điều tra về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, theo điều 224 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngoài ông Hùng, Cơ quan Cảnh sát điều tra C03 cũng khởi tố, ra lệnh bắt, cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 bị can khác thuộc VEC và Ban quản lý dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, cùng về tội danh với ông Hùng. VKSND Tối cao đã phê chuẩn các quyết định tố tụng với 7 bị can.

Liên quan đến vụ án này, ngày 11/5/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra C03 đã ra Quyết định khởi tố bị can, khám xét và bắt tạm giam đối với ông Lê Quang Hào - Phó Tổng giám đốc VEC, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cơ sở công trình dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, về tội "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng", theo Điều 298 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vừa khánh thành đã xuất hiện sụt lún, ổ voi, ổ gà. Ảnh: PLO.
Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vừa khánh thành đã xuất hiện sụt lún, ổ voi, ổ gà. Ảnh: PLO.

Như vậy, từ tháng 11/2019 đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra C03 đã khởi tố bị can đối với gần 20 người do liên quan đến sai phạm tại dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

Trong 20 bị can đã bị khởi tố, ngoài 2 Phó Tổng Giám đốc VEC, còn có Nguyễn Tiến Thành (cựu giám đốc Ban quản lý dự án), Hà Văn Bình (cựu giám đốc Ban điều hành gói thầu số 7), Phạm Đình Phú (Phó tổng giám đốc Công ty Phương Thành, Giám đốc Ban điều hành gói thầu số 5) và Nguyễn Thành An (Phó giám đốc Ban điều hành gói thầu số 7)…

Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi do Bộ GTVT quyết định đầu tư, VEC (doanh nghiệp 100% vốn nhà nước) là chủ đầu tư dự án, sử dụng vốn vay rất lớn của các tổ chức tài chính nước ngoài do Chính phủ bảo lãnh để đầu tư, với tổng chiều dài 139,2 km, chia làm 2 giai đoạn, tổng kinh phí đầu tư được phê duyệt hơn 34.500 tỷ đồng.

Dự án được hoàn thiện toàn tuyến vào tháng 9/2018. Tuy nhiên, sau khánh thành không lâu, dự án liên tục xuất hiện sụt lún, ổ gà.

Trước khi trở thành Phó Tổng Giám đốc của VEC, Nguyễn Mạnh Hùng từng là phó Tổng Giám đốc, quyền Tổng Giám đốc Ban quản lý dự án Đường sắt thuộc Bộ Giao thông vận tải.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.