Tướng công an nói về vụ hacker tấn công VOV

GD&TĐ - Hôm nay, trao đổi với báo chí, Trung tướng Tô Ân Xô- Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết những thông tin ban đầu về vụ hacker tấn công báo điện tử VOV.

Tướng công an nói về vụ hacker tấn công VOV

Theo đó, bước đầu Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an đã xác định, nhóm đối tượng thực hiện hành vi tấn công Báo điện tử VOV, hoạt động rải rác từ Bắc vào Nam.

Kết quả xác minh, điều tra ban đầu cho thấy, nhóm hacker tấn công VOV không liên quan đến người phụ nữ tên Nguyễn Phương Hằng ở Bình Dương. "Kết qủa xác minh, điều tra ban đầu cho tới thời điểm hiện tại, chưa xác định được mối liên đới giữa nhóm hacker với bà Hằng”- Trung tướng Tô Ân Xô thông tin.

Trước đó, tối 12/6, website Báo điện tử VOV.VN bắt đầu bị tấn công. Đến ngày 13/6, bị tấn công dồn dập, khiến bạn đọc không thể truy cập trong nhiều giờ. Từ ngày 14/6 báo tiếp tục bị tấn công, bạn đọc truy cập một cách “chập chờn”, không ổn định. Các cuộc tấn công vẫn diễn ra trong các ngày sau đó nhưng với cường độ nhẹ hơn.

Nói về vụ việc trên, Trung tướng Tô Ân Xô nhận định, các đối tượng hacker dùng chiến thuật DdoS, huy động hàng trăm nghìn máy để tấn công làm tràn băng thông.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đây là lần thứ hai NHNN hủy đấu thầu vàng miếng.

Tiếp tục huỷ phiên đấu thầu vàng

GD&TĐ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa gửi đi thông báo hủy bỏ cuộc đấu thầu vàng miếng ngày 25/4 đến các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp.