Trùm giang hồ Hà Đông đánh công an rồi bỏ trốn đã bị bắt ở Bắc Ninh

GD&TĐ - Sau khi bất ngờ lao vào đánh gục một chiến sĩ công an, Hải “bát giới” đã nhanh chân bỏ trốn. Sau gần 1 tháng gây án, công an quận Hà Đông đã tóm được nghi phạm khi hắn đang lẩn trốn ở Bắc Ninh.

Ảnh minh họa. Nguồn IT
Ảnh minh họa. Nguồn IT

Ngày 9/9, thông tin từ công an quận Hà Đông (TP Hà Nội) cho hay, cơ quan này vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hải (tên gọi khác Hải "bát giới", SN 1982, trú tại phường Hà Cầu, quận Hà Đông) khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bắc Ninh.

Vào lúc 0h45 ngày 8/8, tổ công tác của công an quận Hà Đông tuần tra trên tuyến đường Quang Trung thì phát hiện một quán ăn mở quá giờ, có 4 vị khách đang ăn uống, trong đó có Hải "bát giới".

Nguyễn Văn Hải tại CQĐT. Ảnh: Báo Giao thông
Nguyễn Văn Hải tại CQĐT. Ảnh: Báo Giao thông

Khi thấy tổ công tác đã nhắc nhở chủ quán dọn hàng để đảm bảo đúng quy định thì Hải đi tới chỗ tổ công tác và buông lời xúc phạm. Hải tỏ ra rất hống hách ngang tàng khi túm áo, giật biển hiệu CAND của một chiến sỹ công an.

Thấy vậy, Đại úy Đinh Nam Phong - Tổ trưởng Tổ công tác đã gọi điện báo cáo về đơn vị thì bất ngờ bị Hải lao đến đấm vào ngực khiến Đại úy Phong ngã gục xuống đường và được đưa đi cấp cứu.

Ngày 12/8, CQĐT Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hải về hành vi Chống người thi hành công vụ, nhưng do đối tượng đã bỏ trốn ngay sau khi gây án nên ngày 21/8 CQĐT đã quyết định truy nã bị can Hải và đã bắt giữ được đối tượng khi hắn đang lẩn trốn ở Bắc Ninh.

Được biết, Nguyễn Văn Hải là đối tượng giang hồ cộm cán trên địa bàn, Hải có 5 tiền án về tội Gây rối trật tự công cộng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.