Trộm vàng của vợ “hờ” rồi trốn về quê

GD&TĐ - Quá trình sống chung với nhau như vợ chồng, Phúc thấy chị D. có nhiều vàng nên lợi dụng lúc chị này đi vắng đã lấy trộm rồi trốn về quê.

Đối tượng Nguyễn Văn Phúc tại cơ quan công an.
Đối tượng Nguyễn Văn Phúc tại cơ quan công an.

Ngày 28/10, Công an huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Phúc (39 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long, tạm trú tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch) để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản

Theo điều tra ban đầu, Phúc và chị N.T.D. (quê tỉnh Đồng Tháp, tạm trú xã Phước An) có tình cảm, sống với nhau như vợ chồng từ tháng 11/2019. Trong quá trình sống chung, Phúc thấy chị D. có nhiều trang sức có giá trị nên nảy sinh lòng tham, muốn chiếm đoạt tài sản của chị D. để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Nghĩ là làm, ngày 4/10, lợi dụng lúc vợ “hờ” đi làm, Phúc ở nhà đã lục tủ ở phòng khách và phòng ngủ lấy nhiều trang sức bằng vàng gồm: 7 chiếc vòng ximen, 3 nhẫn, 1 dây chuyền, 1 mặt dây chuyền, 1 nhẫn có tổng trọng lượng gần 13 chỉ vàng loại 18K (trị giá gần 50 triệu đồng) rồi nhanh chân bỏ trốn về quê. 

Khi đi làm về, kiểm tra chị D. phát hiện bị mất tài sản nên đến cơ quan công an trình báo. Ngay sau đó, công an đã vào cuộc xác minh và xác định Phúc là thủ phạm gây án nên tiến hành truy bắt. 

Đến ngày 16/10, Công an huyện Nhơn Trạch phối hợp với Công an huyện Vũng Liêm (tỉnh Vĩnh Long) bắt được Phúc khi đang lẩn trốn ở xã Trung Nghĩa (huyện Vũng Liêm). 

Tại cơ quan công an, Phúc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ