Triệt phá ổ nhóm ma túy tại quán karaoke, thu giữ nhiều súng đạn

GD&TĐ - Sau khi ra tù, một đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự đã lập ra quán karaoke và sử dụng làm nơi tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng ma túy.

Các đối tượng bị cơ quan chức năng bắt giữ. Ảnh: Công an Hà Nội.
Các đối tượng bị cơ quan chức năng bắt giữ. Ảnh: Công an Hà Nội.

Ngày 31/1, thông tin từ Công an Hà Nội cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Thất đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng trong ổ nhóm mua bán, tổ chức sử dụng ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Các đối tượng bị bắt gồm Lê Văn Vinh (SN 1983, trú tại Kim Quan, Thạch Thất), Nguyễn Thị Thùy Dương (SN 1991), Tạ Thị Thùy Linh (SN 2003), Bùi Nhật Lệ (SN 2001) và Trần Thị Huệ (SN 2003), cùng trú tại Thạch Hòa (Thạch Thất).

Trước đó, qua công tác rà soát nắm tình hình, Công an huyện Thạch Thất phát hiện đối tượng Lê Văn Vinh (còn gọi là “Tú Cải”) có biểu hiện buôn bán trái phép chất ma túy.

Vinh từng có 3 tiền án về các tội “Cưỡng đoạt tài sản”, “Trộm cắp tài sản”, “Cướp tài sản”. Sau khi ra tù, Vinh mở quán karaoke Lucky tại thôn 3 (xã Thạch Hòa) tập hợp đàn em để mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Vinh còn tàng trữ vũ khí nóng để tạo dựng danh tiếng.

Ngày 15/1, Công an huyện Thạch Thất đã bắt các đối tượng trong ổ nhóm tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tiến hành khám xét khẩn cấp quán karaoke Lucky, cơ quan công an đã phát hiện thu giữ 1 khẩu súng hơi, 2 dùi cui điện; 1 bình xịt hơi cay; 1 súng AK giả và 32,647 gam ma túy tổng hợp. Công an huyện Thạch Thất cũng thu giữ nhiều ma túy được Vinh cất giấu trong quán.

Điều tra mở rộng, ngày 17/1, Công an huyện Thạch Thất tiếp tục thu giữ 1 khẩu súng tiểu liên AK báng gấp; 1 hộp tiếp đạn súng tiểu liên AK; 6 viên đạn; 1 khẩu súng côn quay; 1 quả tròn dạng lựu đạn được Vinh cất giấu ở dưới mái tôn khu nhà ở của nhân viên quán Lucky.

Hiện Công an huyện Thạch Thất đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.