TP.HCM: Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng cực lớn 2.000 tỷ

GD&TĐ - Ngày 8/7, lực lượng chức năng TPHCM vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn trên cả nước, thông qua trang mạng cá độ M88, tổng lượng tiền nạp vào tài khoản của các đối tượng tổ chức ước tính khoảng 2.000 tỷ đồng, tang vật thu giữ gồm nhiều xe ô tô, sổ tiết kiệm trị giá 10 tỷ đồng,...

TP.HCM: Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng cực lớn 2.000 tỷ

Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) - phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (C45) – Bộ Công an và Công an TP.HCM vừa triệt xóa đường dây đánh bạc qua mạng m88gin.com cực lớn.

Theo đó, chiều 7/7, các trinh sát của C50, C45 và công an TPHCM chia thành 14 tổ công tác đồng loạt thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp, triệu tập các đối tượng gồm: Nguyễn Minh Đạt, Trần Thị Hồng Trinh, Trần Đông Ca, Nguyễn Như Hoàng, Lê Hữu Long, Nguyễn Minh Quang và các đối tượng khác trên các địa bàn TPHCM, Hà Nội, Đồng Nai.

Đường dây đánh bạc này hoạt động rất quy mô gần 3 năm nay số tiền nạp vào tài khoản khoảng 2.000 tỷ, quy tụ nhiều con bạc trên cả nước. Quá trình điều tra theo dõi, các trinh sát thu thập đầy đủ chứng cứ quyết định “cất lưới”.

Tang vật thu giữ trong đường dây đánh bạc cự lớn này gồm: 3 ô tô (Audi A8, Mazda CX6, Kia Sedona), số tiết kiệm hơn 10 tỷ đồng, 210 tờ tiền đô mệnh giá 100 USD, thẻ tài khoản ngân hàng, sim điện thoại di động, đề án cá cược bóng đá, ổ cứng máy tính, máy tính xách tay, Ipad,… cùng nhiều tang vật phục vụ cho việc đánh bạc.

Ban đầu, nhóm đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Cục C50 cho biết, trang web www.m88gin.com là trang cá độ, đánh bạc M88 của Philippines, máy chủ dữ liệu được đặt tại Philippines. Giao diện website thể hiện nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt, tổ chức các loại hình thức đánh bạc gồm: Playtech, Thể thao, Casino trực tuyến, Keno & xổ số.

Để tham gia đánh bạc, người chơi phải tạo tài khoản trên website và phải nộp tiền vào tài khoản ngân hàng đại diện trên trang web.

Qua điều tra, công an xác định, trang web này tổ chức đánh bạc cho hàng ngàn con bạc trên phạm vi cả nước. Từ năm 2015 đến nay, tổng lượng tiền nạp vào tài khoản của các đối tượng tổ chức ước tính khoảng 2.000 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được điều tra, mở rộng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.