Tìm thấy bé gái lớp 8 ở Hà Nội bị “mất tích” trong 3 ngày

Theo nguồn tin từ gia đình, bé Mai K.L (SN 2005, học trường THCS Kim Giang, Hà Nội) đã trở về nhà rạng sáng 19/4 trong trạng thái tâm lý bất ổn.

Tìm thấy bé gái lớp 8 ở Hà Nội bị “mất tích” trong 3 ngày

Trước đó, như VOV.VN đã đưa tin, sáng 16/4 bé Mai K.L đến trường THCS Kim Giang (phố Hoàng Đạo Thành, Thanh Xuân, Hà Nội) để đi học nhưng gia đình không thấy cháu về.

Bạn học cùng lớp với cháu L. cho biết đầu giờ sáng thấy cháu xuất hiện trên lớp, sau đó không rõ đi đâu. Điện thoại của cháu L. cũng tắt từ sáng 16/4. Gia đình cùng nhà trường đã phối hợp với lực lượng công an để tìm tung tích bé gái.

tim thay be gai lop 8 o ha noi bi "mat tich" trong 3 ngay hinh 1
Cháu L. đã trở về nhà vào rạng sáng 19/4.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo công an quận Thanh Xuân cho biết: Rạng sáng 19/4, lực lượng công an đã tìm được cháu L. Qua điều tra ban đầu thì cháu L. bị một số đối tượng quen trên mạng dụ dỗ, hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Anh Khánh, bố của cháu L. chia sẻ: "Hiện tại, tâm lý của con gái tôi đang không ổn định. Qua định vị các cuộc gọi, chúng tôi đã tìm được cháu nhưng hiện tại gia đình vẫn chưa hết lo lắng vì tâm lý của con gái đang bất ổn. Gia đình đang tích cực điều trị tâm lý cho cháu, thông qua các biện pháp nhẹ nhàng".

tim thay be gai lop 8 o ha noi bi "mat tich" trong 3 ngay hinh 2
Trường THCS Kim Giang, nơi cháu L. theo học.

Thời gian gần đây, tại Hà Nội xuất hiện một số vụ nữ sinh "mất tích". Vào tháng 3/2019, cháu Q. (SN 2005, học lớp 8 trường Trưng Vương, Hàng Bài, Hà Nội) mất tích, không liên lạc với gia đình trong vòng 5 ngày. Sau đó, lực lượng công an tìm kiếm và phát hiện cháu Q. đang đi chơi với bạn. 

Trước đó, tháng 8/2018, cháu L. (SN 2005, học lớp 8, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) cũng bỏ đi 2 ngày không liên lạc với gia đình. Lực lượng công an tìm thấy L. khi đang đi cùng bạn tại một quán trà sữa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Theo VOV.VN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba

Kiev khẳng định không có Kế hoạch B

GD&TĐ - Ngoại trưởng Ukraine cho biết, Kiev không có kế hoạch B cho cuộc xung đột với Nga nếu Quốc hội Mỹ từ chối phê duyệt thêm viện trợ quân sự cho nước này.
Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…