Quảng Bình: Khởi tố Trạm trưởng Trạm bảo vệ rừng Khe Đen

GD&TĐ -Cơ quan CSĐT Quảng Bình vừa khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng Khe Đen về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan điều tra tỉnh Quảng Bình tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Hồ Trọng Bình - Trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng Khe Đen, thuộc chi nhánh Lâm trường Trường Sơn
Cơ quan điều tra tỉnh Quảng Bình tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Hồ Trọng Bình - Trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng Khe Đen, thuộc chi nhánh Lâm trường Trường Sơn

Ngày 6/3, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) xác nhận thông tin trên. Với chức vụ Trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng Khe Đen, Hồ Trọng Bình phải chịu trách nhiệm trong quá trình quản lý bảo vệ rừng đã được Chi nhánh lâm trường Trường Sơn giao khoán, trong đó có tiểu khu 316. 

Cụ thể, Hồ Trọng Bình đã không làm hết trách nhiệm nên không phát hiện, ngăn chặn hành vi khai thác gỗ trái phép.

Qua quá trình mở rộng vụ án và trưng cầu giám định, bước đầu cơ điều tra cũng xác định số cây gỗ Gụ lau tại tiểu khu 316 bị khai thác trái phép có trị giá trên 300 triệu đồng.

Trước đó, liên quan đến vụ án hình sự “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” tại tiểu khu 316 lâm phần do chi nhánh Lâm trường Trường Sơn quản lý thuộc địa phận xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh), Cơ quan CSĐT Công an huyện này đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 8 bị can có liên quan. 

Các đối tượng gồm: Nguyễn Quý Sơn (hay còn gọi là Sơn Lập), Hoàng Tiến Dũng, Nguyễn Đức Chiến, Phan Tư Liệu, Phạm Hữu Sơn, Hoàng Sơn, Hoàng Xuân Thủy và Nguyễn Chí Tuấn. Cầm đầu trong vụ án này là Nguyễn Quý Sơn, chủ một doanh nghiệp có trụ sở tại phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới.

Theo cơ quan công an, lợi dụng là doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh một số ngành nghề, trong đó có việc khai thác khoáng sản tại xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, Nguyễn Quý Sơn đã chỉ đạo các đối tượng khác khai thác trái phép gỗ quý hiếm tại các tiểu khu 316, 279, 300, 303, 317, 318, 329 thuộc xã Trường Sơn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ