Quảng Bình: Khởi tố 2 đối tượng chở nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

GD&TĐ - Tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố 2 đối tượng người Việt Nam về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép”.

Hai đối tượng Nguyễn Duy Cường (36 tuổi) và Nguyễn Duy Đông cùng chiếc xe tang vật chở 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
Hai đối tượng Nguyễn Duy Cường (36 tuổi) và Nguyễn Duy Đông cùng chiếc xe tang vật chở 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Sau khi khởi tố, 2 đối đã được bàn giao cho cơ quan công an tỉnh này để thụ lý, giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Hai đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Duy Cường (36 tuổi) và Nguyễn Duy Đông (29 tuổi), cùng trú tại ở xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Qua đấu tranh, khai thác, các đối tượng khai nhận đã chở 4 người Trung Quốc hết hạn Visa từ Hà Nội vào Đà Nẵng với giá 20 triệu đồng.

Như GD&TĐ đã đưa tin, vào lúc 16h20 ngày 26/5 hai đối tượng Cường và Đông chở 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Khi đến chốt phòng chống dịch Covid-19 bắc Quảng Bình, Cường xuống xe để khai báo. Trong quá trình làm thủ tục khai báo tại đây, các cán bộ ở chốt phòng chống dịch Covid-19 phát hiện có dấu hiệu bất thường của các đối tượng. Lợi dụng sơ hở, Cường đã lên xe cùng Đông lái xe bỏ chạy, để lại 4 người Trung Quốc tại chốt kiểm dịch.

Đến 19h30, 2 đối tượng Cường và Đông đã bị bắt giữ, đưa về chốt để khai thác lịch trình di chuyển và đưa đi cách ly.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.