Phá đường dây lô đề công nghệ cao, giao dịch tiền tỷ mỗi ngày

GD&TĐ - Một đường dây đánh bạc sử dụng công nghệ cao mua bán số lô, số đề với quy mô lớn với số tiền giao dịch mỗi ngày lên đến cả tỷ đồng vừa bị cơ quan chức năng triệt phá.

Các đối tượng trong đường dây lô đề bị bắt giữ. Ảnh: Công an Ninh Bình
Các đối tượng trong đường dây lô đề bị bắt giữ. Ảnh: Công an Ninh Bình

Ngày 8/1, Phòng CSHS Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đơn vị này vừa phối hợp với các phòng ban chuyên môn triệt phá thành công Chuyên án Bí số 920L bắt giữ 10 đối tượng trong đường dây đánh bạc sử dụng công nghệ cao mua bán số lô, số đề với quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Đặng Văn Thanh (SN 1984, trú tại phố Phúc Nam, phường Phúc Thành); Phạm Văn Trọng (SN 1987); Phạm Thị Thuý Hồng (SN 1983); Lã Thị Kim Phượng (SN 1978) cùng trú tại phường Nam Thành.

Đinh Văn Hiên (SN 1980), Dương Quang Cương (SN 2000); Nguyễn Thị Nhiên (SN 1981); Phạm Thị Nhung (SN 1989) cùng trú tại phường Tân Thành. Nguyễn Văn Chung (SN 1993, trú tại phường Thanh Bình) và Loạn Khắc Hùng (SN 1985), trú tại phường Vân Giang.

Trong đó, cơ quan chức năng xác định Đặng Văn Thanh là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc. Tại thời điểm các đối tượng bị bắt giữ, Cơ quan chức năng đã chứng minh số tiền các đối tượng huy động vào việc đánh bạc trong ngày 6/1 là 2.796.708.000 đồng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ số tiền 149.470.000 đồng, 20 điện thoại di động các loại, 1 xe ô tô, 1 xe mô tô và nhiều giấy tờ có liên quan đến hoạt động mua bán số lô, số đề.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, khoảng từ tháng 7/2019 đến nay, Đặng Văn Thanh đã thuê Đặng Văn Tuấn (em trai), Dương Quang Cương và Đinh Văn Hiên sử dụng máy điện thoại di động có cài đặt phần mềm “Loto ProViệt” hàng ngày nhận bảng số lô, số đề của các đối tượng sau đó tổng hợp chuyển bảng lô, đề về cho Đặng Văn Thanh để Thanh tiếp tục chuyển cho một đối tượng khác ở thành phố Hà Nội. Mỗi tháng Đặng Văn Thanh trả tiền công cho Cương, Tuấn và Hiên là 5.000.000đ/ người.

Hiện Phòng CSHS Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ