Mua chồn, hoẵng về làm cỗ cưới cho con người đàn ông bị bắt

GD&TĐ - Người đàn ông mua 9 cá thể chồn và hoẵng để mở tiệc mừng trong đám cưới của con. Tuy nhiên trên đường vận chuyển về nhà thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Phạm Đình Dũng và số "mồi" mua về làm cỗ cưới cho con.
Phạm Đình Dũng và số "mồi" mua về làm cỗ cưới cho con.

Ngày 12/11, Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ xử lý Phạm Đình Dũng (SN 1966) về hành vi “Mua bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm, thuộc nhóm 2B”.

Trước đó, trưa 11/11, Phạm Đình Dũng (trú tại xã Tiền Phong) điều khiển xe ô tô bán tải qua địa bàn xã Thông Thụ, huyện Quế Phong thì bị công an yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng  phát hiện trên xe Dũng có 8 cá thể chồn và 1 cá thể hoẵng đã chết.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Đình Dũng khai mua số động vật hoang dã trên mua từ một người dân ở xã Thông Thụ với giá 7,5 triệu đồng. Mục đích đưa về nhà chuẩn bị mở tiệc đãi khách trong đám cưới của con sắp tới. Tuy nhiên trên đường vận chuyển thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...