Không có khả năng sinh con, người phụ nữ bắt cóc cháu bé gần 1 tháng tuổi

GD&TĐ - Phương khai nhận, do không có khả năng sinh con nên đã sử dụng mạng xã hội rồi quen biết chị N. mới sinh con. Lợi dụng lúc chị N. ngủ nên Phương đã bế cháu bé bỏ đi.

Nguyễn Lê Hoàng Phương tại cơ quan điều tra.
Nguyễn Lê Hoàng Phương tại cơ quan điều tra.

Ngày 23/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa bàn giao đối tượng Nguyễn Lê Hoàng Phương (SN 1993, ngụ huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cho Công an TP Pleiku (Gia Lai) tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi bắt cóc trẻ em.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ 52 phút, ngày 22/3 một tổ CSGT (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk) đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại xã Hòa Phú (TP Buôn Ma Thuột) thì nhận được tin báo một người phụ nữ đã bế theo 1 cháu bé chưa đầy 1 tháng tuổi.

Ngay sau đó, tổ công tác đã bố trí lực lượng tổ chức chốt chặn và kiểm tra tất cả xe khách lưu thông trên đường Hồ Chí Minh hướng từ Đắk Lắk đi TP Hồ Chí Minh.

Đến khoảng 17 giờ 45 phút, tổ tuần tra kiểm soát phát hiện xe khách BKS: 51B-057.xx lưu thông theo hướng Đắk Lắk – TP Hồ Chí Minh nên tiến hành ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra trên xe, có khoảng 10 hành khách. Trong đó có một người phụ nữ có đặc điểm nhận dạng giống như tin báo, đang bế một cháu bé khoảng 1 tháng tuổi.

Lúc này, tổ CSGT thông báo và mời tất cả những người trên xe cùng phương tiện về trụ sở Công an xã Hòa Phú xác minh làm rõ.

Tại đây, người phụ nữ được xác định tên Nguyễn Lê Hoàng Phương (SN 1993, ngụ huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Qua đấu tranh, Phương khai nhận, do không có khả năng sinh con nên đã sử dụng mạng xã hội rồi quen biết chị N. mới sinh con.

Lúc này, Phương đến phòng trọ của chị N. chơi. Lợi dụng lúc chị N. đang ngủ, Phương đã bế cháu bé rồi bắt taxi từ Gia Lai đến TP Buôn Ma Thuột.

Sau đó bắt xe khách để trốn thì bị lực lượng CSGT phát hiện bắt giữ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hàng chục nghìn sinh viên quốc tế nhận cảnh báo quá hạn thị thực.

Anh siết thị thực sinh viên quốc tế

GD&TĐ - Chiến dịch mới của Bộ Nội vụ Anh nhằm siết chặt số lượng sinh viên quốc tế ở lại quá hạn thị thực đang làm dấy lên nhiều tranh cãi.

Chính EU đã mời Nga tấn công

Chính EU đã mời Nga tấn công

GD&TĐ - Khi các nước EU đã tự nguyện cung cấp căn cứ quân sự của mình phục vụ cho hoạt động của Quân đội Ukraine, thì chính họ đã mời Quân đội Nga tấn công.