Khởi tố “hot girl” cho vay nặng lãi 146%/năm ở Lạng Sơn

GD&TĐ - Nguyễn Thuỳ Trang có hành vi cho vay nặng lãi dưới hình thức bốc bát họ với lãi xuất 146%/năm.

Đối tượng Nguyễn Thuỳ Trang. Ảnh: Công an Lạng Sơn.
Đối tượng Nguyễn Thuỳ Trang. Ảnh: Công an Lạng Sơn.

Ngày 2/7, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP. Lạng Sơn cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thùy Trang (SN 1991, trú tại số 7 Phạm Ngũ Lão, phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn) về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó ngày 21/6, khi nhận được đơn tố giác của quần chúng nhân dân về việc bị Nguyễn Thùy Trang cho vay với lãi suất cao để chiếm đoạt tài sản, lực lượng công an đã nhanh chóng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác minh làm rõ hành vi phạm tội của Trang.

Theo đó, Nguyễn Thuỳ Trang chuyên cho vay nặng lãi dưới hình thức bốc bát họ. Với mỗi bát họ là 10 triệu đồng, Trang lấy lãi 2 triệu đồng, người vay chỉ nhận được 8 triệu đồng và phải trả trong vòng 50 ngày, mỗi ngày phải 200.000 đồng.

Nếu đến hạn chưa có tiền trả, Trang sẽ tiếp tục cho vay bát họ mới với thủ đoạn yêu cầu người vay tiền điền thông tin vào hợp đồng Trang đã chuẩn bị trước với mức lãi suất là 1,5%/50 ngày vay. Người vay phải viết đã nhận đủ số tiền vay và phải trả số tiền vay trong vòng 50 ngày.

Qua điều tra xác định Trang cho vay hình thức bát họ lãi suất 146%/năm (gấp 7,3 lần lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật Dân sự). Tính từ tháng 2/2020 đến tháng 6/2021, Trang đã cho 15 người vay lãi với hình thức bát họ với tổng số tiền là 730 triệu đồng với số tiền thu lợi bất chính là 127 triệu đồng.

Theo cơ quan chức năng, trước đó, Trang đã có 1 tiền án về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Hiện vụ việc đang được xác minh, điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Công an TP. Lạng Sơn đề nghị những người dân có vay tiền với bị can Nguyễn Thùy Trang thì đến Công an TP. Lạng Sơn để trình báo và giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Quảng bá di sản

GD&TĐ - Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được hơn 10 năm (6/12/2012).