Kẻ động kinh chém chết bố đẻ ở Hà Nội lĩnh hơn 20 năm tù

TAND TP Hà Nội tuyên phạt Dương Đại Dương (25 tuổi, bị bệnh động kinh) 21 năm 6 tháng tù tội "Giết người" và "Trộm cắp tài sản".

Kẻ động kinh chém chết bố đẻ ở Hà Nội lĩnh hơn 20 năm tù

Ngày 28/5, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Dương Đại Dương (25 tuôỉ, trú tại phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội) về tội “Giết người” và “Trộm cắp tài sản”.

Tại phiên xét xử, Dương khai nhận hành vi phạm tội. HĐXX quyết định tuyên phạt Dương Đại Dương lĩnh án 20 năm tù về tội "Giết người" và 18 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản", tổng hợp chung cho cả hai tội danh, bị cáo Dương phải chấp hành 21 năm 6 tháng tù.

Theo cáo trạng, vào 7h40 ngày 23/11/2017, Dương đến số nhà 85, ngõ 467 phố Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai, Hà Nội) tìm việc làm. Đến nơi, thấy chiếc xe máy AirBlade vẫn cắm chìa khóa nhưng không có chủ nhân, Dương lên xe nổ máy bỏ chạy nhưng bị người dân bắt giữ giao cho cơ quan chức năng.

Ke dong kinh chem chet bo de o Ha Noi linh hon 20 nam tu hinh anh 1

Bị cáo Dương tại phiên tòa.

Sau đó, cơ quan điều tra khởi tố vụ án trộm cắp tài sản, phát hiện Dương có biểu hiện tâm thần nên cho người này đi giám định.

Kết luận giám định pháp y tâm thần cho thấy, Dương bị bệnh động kinh nên được tại ngoại trong thời gian chờ xử lý.

Trong thời gian tại ngoại, vào ngày 21/6/2018, Dương đang ngủ bỗng bật dậy lấy dao xông vào phòng ngủ để chém bố là Dương Tùng Hiên (63 tuổi).

Mẹ Dương - bà Trương Thị Hằng (48 tuổi) lao vào can thì bị con chém vào chân. Dương bị hàng xóm giữ lại ngay sau đó. Ông Hiên thiệt mạng sau 20 ngày điều trị tại bệnh viện. 

Theo VTC.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoài thờ Kinh Dương Vương, trong đền còn thờ Lạc Long Quân và Âu Cơ với bức đại tự “Đại Nam tổ miếu”.

Tháng Ba, thăm lăng mộ Thủy tổ nước Nam

GD&TĐ - Mấy nghìn năm có lẻ, ở gò đất cao tụ khí làng Á Lữ, xã Đại Đồng (Bắc Ninh) đã lưu giữ linh hài của ông nội Vua Hùng, Thủy tổ nước Nam Kinh Dương Vương.