Hoạt động được gần 7 tháng, quán hát 2 lần bị phát hiện để khách sử dụng ma túy

GD&TĐ - Tiến hành kiểm tra một quán karaoke, cơ quan chức năng phát hiện hàng chục nam nữ thanh niên đang tụ tập “bay lắc”, sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra quán karaoke Bad Boy.
Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra quán karaoke Bad Boy. 

Ngày 26/7, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết đơn vị này đã phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, phát hiện gần 50 đối tượng nam nữ tụ tập “bay lắc”, sử dụng ma túy tại một quán karaoke.

Cụ thể, vào khoảng 1h30’ cùng ngày, Phòng CSHS Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện Bình Giang, Công an xã Hùng Thắng đột kích quán karaoke mang tên Bad Boy (có địa chỉ ở thôn Lương Phúc, xã Hùng Thắng, huyện Bình Giang) do Phạm Văn Nhân (SN 1988, trú tại xã Hùng Thắng) làm chủ.

Thời điểm kiểm tra, tại quán có hàng chục nam nữ thanh niên tụ tập "bay lắc", sử dụng ma túy trái phép. Ảnh: Công an Hải Dương.
Thời điểm kiểm tra, tại quán có hàng chục nam nữ thanh niên tụ tập "bay lắc", sử dụng ma túy trái phép. Ảnh: Công an Hải Dương.

Thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện tại một số phòng hát có 48 trường hợp (26 nam, 22 nữ) có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng đã thu giữ tại các phòng hát nhiều đĩa sứ, ống hút, bật lửa, thẻ cào, vỏ túi nilon, 2 bình nén khí và nhiều bóng cười. Qua test nhanh, cơ quan chức năng phát hiện 43/48 trường hợp dương tính với ma túy.

Trong số các đối tượng nữ giới có mặt tại thời điểm kiểm tra phần nhiều được xác định là nhân viên phục vụ làm việc tại quán karaoke. Những trường hợp này đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước. Số nam thanh niên dương tính với ma túy trú tại địa bàn các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Hải Dương và một số tỉnh, thành lân cận.

Có 43/48 nam nữ được xác định có kết quả dương tính với ma túy. Ảnh: Công an Hải Dương.
Có 43/48 nam nữ được xác định có kết quả dương tính với ma túy. Ảnh: Công an Hải Dương.

Theo cơ quan chức năng, được biết quán karaoke mới hoạt động từ tháng 1/2021. Trong đó, vào tháng 2/2021, quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng cũng phát hiện quán hát để cho khách đến hát sử dụng trái phép ma túy.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.