Hàng trăm cảnh sát ngăn chặn 2 nhóm học sinh hỗn chiến

Hàng trăm cảnh sát ngăn chặn 2 nhóm học sinh hỗn chiến

Sáng 6/1, thượng tá Bùi Trọng Tuấn, Trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc 2 nhóm học sinh hẹn nhau hỗn chiến.

Trước đó, vào khoảng 19 giờ 30 phút tối 5/1, lực lượng chức năng nhận được tin báo về việc tại khu vực siêu thị Metro (phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột) có hàng trăm thanh, thiếu niên mang theo hung khí, tụ tập, chuẩn bị hỗn chiến.

Ngay sau đó, hàng trăm cảnh sát thuộc các lực lượng đã có mặt tại hiện trường. Thấy vậy, các đối tượng vứt hung khí bỏ chạy.

Tuy nhiên, 29 đối tượng đã bị khống chế, đưa về trụ sở công an để làm rõ.

Các đối tượng bị bắt giữ trong lúc hẹn nhau hỗn chiến.
Các đối tượng bị bắt giữ trong lúc hẹn nhau hỗn chiến. 

Tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ nhiều hung khí như: gậy bóng chày, dao Thái Lan, côn nhị khúc, mã tấu… cùng gần 30 chiếc xe máy độ chế do các đối tượng bỏ lại.

Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận do xảy ra mâu thuẫn khi nợ nần tiền bạc nên hẹn ra đánh nhau.

Các đối tượng này phần lớn là học sinh 2 trường THPT Buôn Ma Thuột và THPT Chu Văn An.

Kết quả kiểm tra có 4 đối tượng dương tính với chất ma túy. Đây là các đối tượng đã nghỉ học.

Hiện cơ quan công an đang truy bắt các đối tượng còn lại liên quan đến vụ việc để điều tra, làm rõ cũng như xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.