Hà Nam: 14 nam nữ thanh niên tụ tập hát Karaoke giữa mùa dịch

GD&TĐ - Chiều 4/8, thông tin từ công an tỉnh Hà Nam, 14 thanh niên tụ tập hát Karaoke giữa mùa dịch bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý.

Ảnh mình họa. Nguồn: IT
Ảnh mình họa. Nguồn: IT

Theo đó, rạng sáng ngày 4/8 công an thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam phát hiện quán Karaoke Luxury Nguyên Vũ thuộc khu đô thị Đồng Văn Xanh (thuộc địa bàn phường Duy Hải, thị xã Duy Tiên) do Đàm Quý Hợi (sinh năm 1983, trú tại phường Duy Minh, thị xã Duy Tiên) làm chủ đã vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Tại đây, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy phối hợp với các đội nghiệp vụ công an thị xã Duy Tiên phát hiện 14 đối tượng gồm 7 nam và 7 nữ trú ở huyện Kim Bảng (Hà Nam), tỉnh Bắc Giang, Điện Biên, Sơn La.... đang tụ tập hát karaoke tại phòng Vip 3.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ quán không xuất trình được giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh Karaoke. Qua test nhanh, các thanh niên trên âm tính với ma túy và âm tính với SARS-CoV-2.

Hiện công an thị xã Duy Tiên đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Luxury Nguyên Vũ và các trường hợp cố tình tập trung đông người vi phạm các quy định về phòng, chống dịch.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.