Giả làm chú rể bảnh bao đi mua nhẫn cưới, thanh niên nhanh tay cướp 2 lượng vàng

Trần Văn Khang (18 tuổi, ngụ xã Đông Hưng A, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) giả làm chú rể đi mua vàng cưới vợ và ra tay cướp hơn 2 lượng vàng 18k và 24k tại một tiệm vàng ở huyện Kiên Lương rồi tẩu thoát.

Đối tượng Trần Văn Khang.
Đối tượng Trần Văn Khang.

Sáng 30/10, Công an huyện Kiên Lương (Kiên Giang) cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra đang hoàn tất hồ sơ chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố Trần Văn Khang về tội cướp giật tài sản.

Tại cơ quan Công an, Khang khai nhận, do không có tiền tiêu xài nên vào chiều ngày 8-9, y ăn mặc bảnh bao rồi đến một tiệm vàng ở khu phố Kiên Tân, thị trấn Kiên Lương giả vờ đi sắm vàng chuẩn bị đám cưới.

Tin lời của Khang, bà chủ tiệm vàng đưa cho đối tượng xem một số mẫu lắc tay, nhẫn, dây chuyền tổng trọng lượng hơn 20 chỉ vàng 18k và 24k có trị giá khoảng 80 triệu đồng. Lợi dụng lúc chủ tiệm vàng sơ hở, Khang giật hết số vàng trên rồi chạy ra ngoài tẩu thoát. 

Ngay lập tức, chủ tiệm vàng cùng người dân truy đuổi và bắt giữ được gã "chú rể" Khang cùng số vàng y vừa cướp sau đó bàn giao cho cơ quan công an điều tra, xử lý.

Theo CAND

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ