Đối tượng hiếp dâm, giết bé gái 5 tuổi: "Mọi hành vi xâm hại trẻ em đều bị trừng trị thích đáng”

GD&TĐ - Chuyên gia cho rằng, hành vi phạm tội của hung thủ là đặc biệt nguy hiểm, cùng lúc xâm hại 2 khách thể được luật hình sự bảo vệ, đó là quyền được sống và quyền bất khả xâm phạm tình dục của trẻ em.

Chuyên gia tội phạm học, Trung tá Đào Trung Hiếu cho rằng mọi hành vi xâm hại trẻ em đều bị trừng trị thích đáng.
Chuyên gia tội phạm học, Trung tá Đào Trung Hiếu cho rằng mọi hành vi xâm hại trẻ em đều bị trừng trị thích đáng.

Tội ác man rợ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Văn Dũng (SN 1975, quê Hải Phòng, trú tại khu phố 3, phường Long Tâm, TP. Bà Rịa) về hành vi Giết người và Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Nạn nhân trong vụ án là cháu P.N.Q.N. (SN 2016, trú tại khu phố 3, phường Long Tâm, TP. Bà Rịa)

Theo điều tra ban đầu, chiều 17/4, sau khi nhậu ở nhà hàng xóm xong, khoảng 20h cùng ngày, Dũng về nhà không thấy vợ của mình nên đi bộ xuống nhà mẹ vợ.

Trên đường đi bộ ra đầu hẻm 122, đường Võ Thị Sáu (phường Long Tâm), Dũng thấy cháu N. (5 tuổi) và một cháu trai đi theo sau nên đối tượng đã nảy sinh ý định xâm hại tình dục N.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Dũng đứng lại tại khu đất nghĩa địa và đợi cháu N. đến. Dũng bế cháu N. đặt lên gò cát cạnh sân bóng thì bị cháu này la lên.

Lúc này, Dũng sợ có người phát hiện nên đã bóp cổ cháu N. và dùng tay xâm hại tình dục đối với cháu bé rồi bỏ đi.

Vào khoảng 23h tối 17/4, người thân của cháu N. gọi cháu vào ngủ vì đã muộn nhưng không thấy cháu chơi trước nhà, nên gia đình vội vàng đi tìm.

Trong lúc đi tìm kiếm, người thân phát hiện cháu nằm bất động trong tình trạng không mặc quần, miệng sùi bọt mép… tại một bãi đất trống, cách nhà khoảng 300m. Gia đình nhanh chóng đưa cháu N. vào bệnh viện cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong.

Nhận tin báo vụ án, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã lập chuyên án để truy bắt hung thủ. Qua điều tra, tối 18/4, lực lượng công an đã xác định Dũng là nghi can vụ án nên mời về trụ sở làm việc.

Tại đây, Dũng đã khai nhận toàn bộ hành vi. Sau khi gây án, Dũng cùng vợ còn qua nhà nạn nhân, thắp hương cho cháu N.

Mọi hành vi xâm hại trẻ em đều bị trừng trị thích đáng

Nhận định về vụ việc, Chuyên gia tội phạm học, Trung tá Đào Trung Hiếu cho hay, hành vi phạm tội của hung thủ là đặc biệt nguy hiểm, cùng lúc xâm hại 2 khách thể được luật hình sự bảo vệ, đó là quyền được sống và quyền bất khả xâm phạm tình dục của trẻ em. Trẻ em là đối tượng bảo vệ đặc biệt của xã hội và pháp luật. Mọi hành vi xâm hại trẻ em đều bị trừng trị thích đáng.

"Trong vụ án này, hung thủ đã có hành vi xâm hại tình dục cháu bé, trước nguy cơ bị phát hiện, tố cáo, y đã tước đoạt mạng sống nạn nhân hết sức dã man, thú tính. Việc đối tượng vẫn sang nhà nạn nhân thắp hương, chia buồn... là phản ứng che dấu tội phạm, vì là hàng xóm, nếu y không đến thăm hỏi gia đình nạn nhân sẽ gây sự chú ý, nghi ngờ. Trong nhiều vụ trọng án, thủ phạm là người quen đều có phản ứng này”, Trung tá Hiếu phân tích.

Trung tá Hiếu lấy ví dụ vụ Nguyễn Hải Dương thảm sát cả một gia đình ở Bình Phước. Sau khi gây án đối tượng vẫn đến thắp hương, cùng mọi người lo việc tang chay. 73% các vụ án xâm hại trẻ em, thủ phạm là người quen của nạn nhân.

"Yếu tố tạo nên sự tiêu cực này là do văn hóa ngoại lai, bạo lực, đồi trụy… rất nhiều vụ án xâm hại tình dục trẻ em xảy ra sau khi đối tượng xem phim khiêu dâm. Lối sống thực dụng cũng khiến nhiều người chạy theo đồng tiền, nhiều bậc cha mẹ coi nhẹ việc quan tâm, chăm sóc cho trẻ", Trung tá Hiếu chia sẻ thêm.

Theo Trung tá Hiếu, công tác phòng ngừa đối với tội phạm xâm hại tình dục trẻ em nhìn chung chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, còn hình thức, chưa tiếp cận đời sống người dân. Tại các nhà trường, việc giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại cho trẻ em lứa tuổi học đường còn bị xem nhẹ, hoặc chưa được triển khai, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số,…

Đối với các nhà trường, cần thực hiện lồng ghép giảng dạy kỹ năng sống cho trẻ vào các buổi học chính khóa hoặc ngoại khóa. Việc nâng cao nhận thức cho chính các thầy cô để truyền dạy cho các em học sinh kỹ năng tự bảo vệ mình cũng hết sức cần thiết.

Trung tá Hiếu cũng đánh giá cao vai trò giám sát và bảo vệ con cái của cha mẹ. Theo ông, phụ huynh cần quan sát các biểu hiện bất thường về tâm sinh lý của trẻ để có hướng xử lý phù hợp; dạy cho con mình ngay từ nhỏ biết ai là người được phép tiếp cận và có thể chạm vào những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể.

Ngoài cha mẹ, bác sĩ (khi có cha mẹ giám sát), thầy cô giáo giúp đỡ khi bệnh tật... không ai khác được đụng chạm vào các bộ phận kín trên cơ thể mình; nếu xảy ra, phải biết la hét, bỏ đi và báo ngay cho cha mẹ.

Để quá trình điều tra đạt hiệu quả, khi phát hiện các dấu hiệu bất thường trên cơ thể của trẻ, cha mẹ không được cho đi tắm, giặt, mà phải giữ nguyên bộ quần áo trẻ đang mặc; khẩn trương đưa trẻ đi khám thương, giám định tổn thương sản khoa, ghi nhận dấu vết thương tích trên cơ thể; đồng thời trình báo ngay với chính quyền, cơ quan công an gần nhất.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.
Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.