Điện Biên: Nguyên kế toán, thủ quỹ xã chiếm đoạt tiền điện của hộ nghèo hầu tòa

GD&TĐ - Sau ba ngày xét xử công khai, chiều nay ngày 25/9, tại trụ sở TAND huyện Tủa Chùa (tỉnh Điện Biên), HĐXX đã tuyên án 4 bị cáo liên quan đến việc chiếm đoạt tiền hỗ trợ cho các hộ gia đình nghèo.

Các bị cáo (từ trái sang) Sùng A Páo, Lò Văn Thắm, Mùa A Sang,
Sùng A Dì tại phiên tòa.
Các bị cáo (từ trái sang) Sùng A Páo, Lò Văn Thắm, Mùa A Sang, Sùng A Dì tại phiên tòa.

Các đối tượng được đưa ra xét xử gồm: Lò Văn Thắm (SN 1988, trú tại thôn Bản Đun); Sùng A Dì (SN 1987, trú tại thôn Làng Vùa 1); Sùng A Páo (SN 1988, trú tại thôn Làng Vùa 2); Mùa A Sang (SN 1970, trú tại thôn Tủa Thàng), xã Tủa Thàng trong vụ án “vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định tại Khoản 1, Điều 219; Khoản 1, 2, Điều 353 BLHS.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Tủa Chùa truy tố bốn bị cáo trong vụ án: Từ năm 2014-2017, lợi dụng chức vụ là kế toán xã Tủa Thàng, Lò Văn Thắm đã 6 lần chiếm đoạt tiền của UBND xã Tủa Thàng với tổng số tiền hơn 257 triệu đồng. Trong số đó có: Hơn 224 triệu đồng tiền điện hỗ trợ hộ nghèo và hộ chính sách xã hội được giao cho UBND xã để chi trả cho người dân; 134.000 đồng tiền diễn tập phòng thủ; 20 triệu đồng tiền chi trả cho hoạt động bầu cử HĐND cấp xã năm 2016; hơn 12 triệu đồng tiền truy lĩnh của cán bộ không chuyên trách năm 2016 và 600.000 đồng tiền dư trong tài khoản của UBND xã Tủa Thàng. Số tiền chiếm đoạt Thắm dùng để chi tiêu cá nhân.

Với bị cáo Sùng A Dì, là thủ quỹ của UBND xã Tủa Thàng, được giao trực tiếp quản lý, chi trả các khoản tiền từ ngân sách song Dì đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để chiếm đoạt và làm thất thoát hơn 187 triệu đồng. Trong đó: Chiếm đoạt hơn 90 triệu đồng tiền điện hỗ trợ cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội; 6 triệu đồng chi hoạt động các chi bộ năm 2015. Số tiền chiếm đoạt, Dì đã chi tiêu cá nhân. Không chỉ vậy, Dì còn tự ý cho các cá nhân vay, ứng tiền ngân sách được giao cho UBND xã Tủa Thàng nhưng không yêu cầu trả lại, gây thất thoát trên 141 triệu đồng và 46 triệu đồng tiền chi cho hoạt động chi bộ thôn, ban công tác mặt trận thôn năm 2015.

Bị cáo Sùng A Páo lợi dụng chức vụ quyền hạn là kế toán xã, Páo đã chiếm đoạt 9,6 triệu đồng tiền chi cho công tác bầu cử HĐND cấp xã năm 2016 để chi tiêu cá nhân.

Bị cáo Mùa A Sang được giao chức vụ Chủ tịch UBND xã Tủa Thàng, chủ tài khoản tiền gửi, chủ tài khoản thanh toán của UBND xã Tủa Thàng tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng NN&PTNT huyện nhưng thiếu trách nhiệm trong quản lý, sử dụng ngân sách theo dự toán được giao: đã ký ba tập séc trắng và ký nhiều chứng từ kế toán để rút tiền từ Kho bạc Nhà nước; không thường xuyên kiểm tra, quản lý quá trình rút tiền, chi tiền nên tạo cơ hội cho các bị cáo Sùng A Dì, Lò Văn Thắm và Sùng A Páo chiếm đoạt, làm thất thoát tiền của UBND xã Tủa Thàng trong thời gian dài; gây thiệt hại ngân sách của UBND xã Tủa Thàng hơn 551 triệu đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và ăn năn hối lỗi trước vi phạm bản thân. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lò Văn Thắm phạm tội tham ô tài sản với mức án 8 năm 6 tháng tù giam; bị cáo Sùng A Páo nhận mức án 2 năm tù giam về tội tham ô tài sản; bị cáo Sùng A Dì mức án 8 năm 6 tháng tù giam về tội tham ô tài sản và vi phạm quy định quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Bị cáo Mùa A Sang phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; áp dụng điểm c, Khoản 2, Điều 353 BLHS, HĐXX tuyên phạt bị cáo Sang 2 năm 6 tháng tù giam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quang Hải cân nhắc tiếp tục xuất ngoại.

Quang Hải chuẩn bị xuất ngoại?

GD&TĐ - Quang Hải hiện đang nhận được sự quan tâm của một số câu lạc bộ ở Nhật Bản, Hàn Quốc và cả Thái Lan nên cân nhắc xuất ngoại thêm một lần nữa.