Cần Thơ di lý đối tượng truy nã từ Tây Ninh về địa phương

GD&TĐ - Ngày 26/9, thông tin từ Cơ quan CSĐT, Công an quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ và di lý đối tượng truy nã về hành vi “Trộm cắp tài sản” từ Tây Ninh về Cần Thơ.

Đối tượng Đạt khi bị cơ quan công an bắt giữ. (Ảnh: CACC).
Đối tượng Đạt khi bị cơ quan công an bắt giữ. (Ảnh: CACC).

Đối tượng vừa được bắt giữ và di lý nói trên là Trần Quốc Đạt (SN 1988, ngụ TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

Theo thông tin từ Công an quận Bình Thủy, đối tượng Trần Quốc Đạt và Nguyễn Duy Thanh (SN 1994, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) liên quan đến vụ án “Trộm cắp tài sản” xảy ra ngày 04/9/2020 tại KDC Dầu khí thuộc phường Long Tuyền (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ).

Tuy nhiên, sau đó 2 đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 31/12/2020, Cơ quan CSĐT, Công an quận Bình Thủy đã ra quyết định truy nã đối với Đạt và Thanh.

Đến ngày 23/9/2021, Công an quận Bình Thủy đã bắt giữ được Đạt khi đang lẩn trốn ở huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, sau đó, đã di lý đối tượng này về Cần Thơ. 

Đến nay, Đạt đã “sa lưới”, Thanh vẫn lẩn trốn. Công an quận Bình Thủy đang vận động đối tượng Thanh ra đầu thú.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Quảng bá di sản

GD&TĐ - Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được hơn 10 năm (6/12/2012).