Bắt tài xế say xỉn gây tai nạn liên hoàn khiến một nữ sinh tử vong

GD&TĐ - Sau khi gây tai nạn liên hoàn khiến nhiều người thương vong, tài xế đã nhấn ga bỏ chạy. Cơ quan Công an TP.Hải Dương sau khi nhận được tin báo đã tổ chức lực lượng truy bắt tài xế này.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đêm ngày 4/5. Ảnh: Dân Việt
Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đêm ngày 4/5. Ảnh: Dân Việt

Sáng 5/5, theo nguồn tin trên báo Thanh niên, Công an TP.Hải Dương cho biết đơn vị này đang tiến hành làm rõ, xử lý vụ tai nạn giao thông ghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thành phố khiến nhiều người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 22h đêm ngày 4/5 tại khu vực trước cửa số nhà 271, đường Tuệ Tĩnh nối dài, thuộc phường Bình Hàn, TP.Hải Dương.

Thời điểm này, xe ô tô BKS: 34D – 011.16 do anh Nguyễn Đức Toàn (sinh năm 2000, trú tại 24 Hòa Bình, Phường Quang Trung, TP Hải Dương) điều khiển hướng Ngô Quyền đi Điện Biên Phủ va chạm với xe ô tô BKS: 37A – 832.54 đang đỗ sát lề đường theo chiều Điện Biên Phủ, Ngô Quyền (chủ xe là anh Lưu Văn Lực , sinh năm 1995, trú tại Thanh Quang, Nam Sách, Hải Dương).

Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong, ít nhất 3 người bị thương. Ảnh: Dân Việt
Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong, ít nhất 3 người bị thương. Ảnh: Dân Việt

Sau đó xe ô tô 34D – 011.16 va chạm tiếp với xe máy điện BKS: 34MĐ1 – 005.48 do cháu Trần Hoàng Phương Anh (sinh năm 2006, trú tại 68 Hào Thành, Phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương) điều khiển hướng Điện Biên Phủ đi Ngô Quyền, chở sau cháu Phạm Bảo Ngọc Anh (sinh năm 2003, trú tại 47 Nguyễn Gia Thiều, Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương.

Hậu quả, Trần Hoàng Phương Anh tử vong tại chỗ, Phạm Bảo Ngọc Anh bị thương nặng. Sau khi gây tai nạn cho hai nữ sinh, tài xế đã nhấn ga bỏ chạy và va chạm tiếp với ô tô BKS 37A- 832.54 đang đỗ bên đường.

Sau khi gây tai nạn, lái xe gây tai nạn không dừng xe lại mà tiếp tục lao như "xe điên" ra quốc lộ 5 về phía Hải Phòng. Đến gần cầu Phú Lương, xe tiếp tục đâm vào 1 xe máy khác khiến 2 người nữa bị thương.

Tài xế Nguyễn Đức Toàn tại trụ sở Công an TP Hải Dương. Ảnh: Dân Việt
Tài xế Nguyễn Đức Toàn tại trụ sở Công an TP Hải Dương. Ảnh: Dân Việt

Ngay sau khi nhận được thông tin, lượng CSGT TP Hải Dương đã có mặt bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông. Đến khoảng 23 giờ 30 ngày 4/5, Công an TP.Hải Dương đã truy tìm được và đưa Toàn cùng phương tiện là xe ô tô BKS: 34D – 011.16 về trụ sở Công an Tp làm việc.

Tại cơ quan công an, tài xế Toàn không xuất trình được giấy phép lái xe và có nồng độ cồn ở mức 0,815 mg/l khí thở. Đây là vi phạm thuộc mức 3, mức cao nhất của Nghị định 100 về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống loa truyền thanh phủ được nâng cấp. Ảnh TL

Đẩy mạnh giảm nghèo về thông tin mở đường cho giảm nghèo bền vững nơi biên giới

GD&TĐ - Xác định giảm nghèo về thông tin là nhiệm vụ nền tảng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, xã Thụy Hùng (tỉnh Lạng Sơn) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp củng cố truyền thông cơ sở giúp người dân thay đổi nhận thức, chủ động vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.

Nhân viên Viettel Phú Thọ lắp đặt trạm 5G tại phường Việt Trì.

Hạ tầng số và dịch vụ xã hội – nền tảng giảm nghèo bền vững ở Phú Thọ sau sáp nhập

GD&TĐ - Phú Thọ sau sáp nhập đứng trước yêu cầu vừa tinh gọn bộ máy, vừa bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn rộng lớn với nhiều xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Việc tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, gắn với đầu tư hạ tầng số, nâng cao năng lực cán bộ và hỗ trợ dịch vụ xã hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số cho cộng đồng dân cư tại các xã, phường. Ảnh BNB

Ninh Bình đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%

GD&TĐ - Công nghệ không chỉ hiện đại hóa nền hành chính mà đang trở thành đòn bẩy quan trọng giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng sống và thoát nghèo bền vững tại Ninh Bình. Tỉnh đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%.