Pháo vẫn nổ rầm rộ đêm giao thừa trên quốc lộ ở Nghệ An

Trong thời khắc đón năm mới Kỷ Hợi 2019, nhiều người dân ở huyện Đô Lương, Nghệ An rầm rộ đốt pháo, bất chấp lệnh cấm đốt pháo nổ.

Pháo vẫn nổ rầm rộ đêm giao thừa trên quốc lộ ở Nghệ An

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, từ 23h30 đêm 4-2 (ngày 30 Tết Kỷ Hợi 2019), nhiều người dân xã Văn Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đã bắt đầu đốt pháo nổ ngay trên quốc lộ 7.

Nhiều loại pháo được người dân sử dụng đốt, trong đó loại pháo hoa 36 quả vẫn chiếm phần lớn.

Sau 0h sáng 5-2 (mùng 1 Tết), việc đốt pháo diễn ra công khai và rầm rộ hơn. Nhiều người còn quay video cảnh đốt pháo phát trực tiếp trên mạng xã hội.

Mặc dù lực lượng công an dùng xe thùng đi dọc quốc lộ 7 để tuần tra, người dân vẫn đốt pháo.

Theo Công an tỉnh Nghệ An, từ đầu năm 2018 đến dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, các lực lượng công an tỉnh này đã phát hiện, bắt giữ 1.099 vụ, 1.318 đối tượng phạm tội về pháo, thu giữ 12,6 tấn pháo các loại.

Năm nay, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức hai điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại công viên trung tâm và đường 72m, TP Vinh chào đón năm mới.

Pháo vẫn nổ rầm rộ đêm giao thừa trên quốc lộ ở Nghệ An - Ảnh 2.

Người dân xã Văn Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An đốt pháo trên quốc lộ 7 - Ảnh: Doãn Hòa

Theo Tuoitre.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường THCS Tây Mỗ (Hà Nội) hướng dẫn học sinh thực hành tại phòng STEM. Ảnh: NTCC

Trang bị năng lực số cho giáo viên: Yêu cầu của thời đại

GD&TĐ - Từ những yêu cầu của Chương trình GDPT 2018 về năng lực số của giáo viên, các chuyên gia và đại biểu Quốc hội đã gợi mở những năng lực “cốt lõi” mà thầy cô cần trang bị, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và thích ứng với tiến trình chuyển đổi số hiện nay.