Peru: 2 sản phụ nhiễm Covid-19 hạ sinh em bé hoàn toàn khoẻ mạnh

Peru: 2 sản phụ nhiễm Covid-19 hạ sinh em bé hoàn toàn khoẻ mạnh

Bệnh viện Rebagliati ở Lima (Peru) cho biết, sản phụ nhiễm Covid-19 đầu tiên sinh con vào ngày 27/3, người còn lại vào ngày 31/3. Do hai sản phụ được ghi nhận nhiễm Covid-19, nên bác sĩ khuyến cáo thực hiện mổ lấy thai để tránh các biến chứng.

"Điều đó có nghĩa là không có sự lây nhiễm Covid-19 từ mẹ sang trẻ sơ sinh", bác sĩ Carlos Albretch nhận định.

Cũng theo ông Albretch, cả hai bà mẹ đều có sức khỏe tốt, mặc dù đang tiếp tục được điều trị Covid-19.

Trước đó, không ít người lo ngại về khả năng truyền virus từ phụ nữ mang thai sang con, sau khi Vũ Hán (Trung Quốc) ghi nhận ít nhất một trường hợp trẻ sơ sinh có triệu chứng Covid-19.

Tuy nhiên, một nghiên cứu được thực hiện trên 9 thai phụ nhiễm Covid-19 ở Trung Quốc cho thấy, không có bằng chứng đáng tin cậy nào về khả năng lây truyền virus SARS-COV-2 từ mẹ sang bé.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã khuyến cáo các bà mẹ nhiễm Covid-19 chăm sóc và cho con bú như bình thường, miễn là họ giữ gìn vệ sinh.

Bác sĩ Albretch cũng khẳng định, khả năng virus được truyền qua sữa mẹ chưa được chứng minh. Tuy nhiên, những phụ nữ có triệu chứng Covid-19 nghiêm trọng hơn có thể sẽ không được tiếp xúc gần với trẻ sơ sinh.

Tới nay, Peru đã ghi nhận 2.954 trường hợp nhiễm Covid-19 và 107 người tử vong, 1.301 người hồi phục.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky

Ông Zelensky tiếp tục giục Mỹ

GD&TĐ - Tổng thống Ukraine tiếp tục giục Mỹ nhanh chóng chuyển gói viện trợ quân sự mới cho nước này trong bối cảnh Nga ngày càng tăng cường các cuộc tấn công.