Ông Park Hang-seo lo điều gì khi tuyển Việt Nam tái đấu Malaysia?

Tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 với 11 điểm. Theo lịch, thầy trò ông Park còn thi đấu 3 trận gặp Malaysia (sân khách 13.10), Indonesia (sân nhà, 12.11) và UAE (sân khách, 17.11). Nếu đạt kết quả tốt, tuyển Việt Nam sẽ lần đầu tiên vào đến vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Trong cuộc gặp gỡ với bầu Đức tại TP.HCM, ông Park nhấn mạnh trận tái đấu với tuyển Malaysia hôm 13.10 có tính chất quan trọng nhất. Nếu đánh bại đội chủ nhà, đội tuyển Việt Nam nắm trong tay cơ hội đoạt vé đi tiếp. Còn nếu thua, tuyển Việt Nam sẽ bị đối thủ soán ngôi, qua đó tạo nên cuộc đua hết sức gay cấn tại bảng G.

Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng e dè khi đối thủ sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch. Tuyển Malaysia lúc này thường xuyên sử dụng 3 cầu thủ nhập tịch gồm tiền vệ cánh Mahamadou Sumareh, tiền vệ trung tâm Brendan Gan và hậu vệ cánh trái Corbin-Ong. Họ đóng vai trò rất quan trọng trong đội hình của huấn luyện viên Tan Cheng Hoe. Brendan Gan và Sumareh ghi đến 4/8 bàn của đội tại vòng loại World Cup 2022.

Thi đấu trên sân Malaysia là thử thách lớn cho HLV Park Hang-seo cùng tuyển Việt Nam. Ảnh: AFF.
Thi đấu trên sân Malaysia là thử thách lớn cho HLV Park Hang-seo cùng tuyển Việt Nam. Ảnh: AFF.

Malaysia dự kiến sẽ có thêm 2 cầu thủ nhập tịch khác là tiền vệ tấn công Liridon Krasniqi (gốc Kosovo) và trung vệ Marcel Kolonda (gốc Zambia). Họ đều đã hoàn tất thủ tục, để có thể khoác áo tuyển Malaysia vào cuối năm. Với những bổ sung này, tuyển Malaysia hứa hẹn sẽ rất khó lường khi tái đấu tuyển Việt Nam.

Một mối lo khác của ông Park trước Malaysia là vấn đề sân bãi. Dự kiến trận Malaysia – Việt Nam sẽ diễn ra trên sân Bukit Jalil, có sức chứa trên 87.000 chỗ ngồi. 

Huấn luyện viên Park Hang-seo nhấn mạnh, sân bóng này tạo cho ông cũng như các học trò cảm giác choáng ngợp và có độ ồn rất lớn, chẳng khác gì trong một hang động, khiến việc giao tiếp trên sân không hề dễ dàng.

Thực tế ở 3 trận sân nhà, Malaysia đều chơi tốt. Họ thua ngược UAE 1-2, thắng Indonesia 2-0 và vượt qua Thái Lan 2-1. Đội bóng của huấn luyện viên Tan Cheng Hoe rất muốn "phục thù" tuyển Việt Nam (lượt đi thua 0-1) và nếu chiến thắng, họ sẽ vươn lên dẫn đầu bảng G.

Theo Lao Động

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.