#nuôi heo đất

7 kết quả phù hợp

Học sinh Trường Tiểu học Phú Thọ hào hứng tham gia mô hình “Nuôi heo đất”.

'Nuôi heo' giúp bạn nghèo

GD&TĐ - “Nuôi heo đất giúp đỡ bạn nghèo” là mô hình các trường tiểu học trên địa bàn TPHCM thực hiện nhiều năm nay. Việc làm ý nghĩa này góp phần nâng cao ý thức của học sinh trong việc quan tâm, giúp đỡ để cùng nhau vươn lên trong học tập.
Ảnh minh họa/INT

Nguồn động viên quý giá

GD&TĐ - Là người Ê-đê, gia đình dù hoàn cảnh rất khó khăn nhưng H Hân Ri Niê, HS lớp 4A Trường Tiểu học Lê Lợi, buôn M’ Hăng, xã Cư Huê, huyện EaKar (Đắk Lắk) vẫn nhiệt tình tham gia phong trào nuôi heo đất của trường.
Các em HS Trường TH Hàm Giang B nhận áo mới, gạo.

Tết nghĩa tình với học sinh vùng đồng bào dân tộc

GD&TĐ - Dịp Tết Nguyên đán hằng năm, Trường Tiểu học Hàm Giang B, huyện Trà Cú (Trà Vinh) - ngôi trường có gần 100% học sinh dân tộc Khmer tổ chức chăm lo cho trò. Mỗi chiếc áo mới, mỗi phần gạo giúp trò yên tâm vui tết.
Trường TH Hàm Giang B, huyện Trà Cú (Trà Vinh) có gần 100% HS dân tộc Khmer.

Lo tết cho học trò: Xuân sớm cho học trò nghèo

GD&TĐ - Giúp học trò vui xuân, đón Tết, trường học ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tổ chức nhiều hoạt động thiết thực. Trong đó, phong trào nuôi heo đất giúp bạn nghèo luôn được thầy, trò ủng hộ. Mỗi dịp Tết đến, xuân về, những con heo đất được đập ra để tặng bạn học phần quà ý nghĩa…