Nổ lớn gần Đại học Kabul, ít nhất 44 người thương vong

GD&TĐ - Hôm nay (21/3), một vụ nổ xảy ra ở cạnh Đại học Kabul, thuộc thủ đô Kabul, Afghanistan làm ít nhất 26 người chết và 18 người bị thương – Bộ trưởng Nội vụ Afghanistan nói.

Lực lượng cảnh sát Afghanistan có mặt tại hiện trường
Lực lượng cảnh sát Afghanistan có mặt tại hiện trường

Vụ nổ xảy ra không xa bệnh viện Ali Abad và khu vực này đã bị cảnh sát niêm phong.

Chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ nổ xảy ra gần đền thờ Shiite ở phía tây Kabul giữa lúc có kỳ nghỉ lễ Nawruz, đánh dấu năm mới theo lịch Ba Tư.

Ngày 17/3, một kẻ đã đánh bom cảm tử gần khu nhà của người nước ngoài ở thủ đô, làm 2 người chết và 3 người bị thương. Quân Taliban đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom này.

Afghanistan từ lâu đã chứng kiến những bất ổn về chính trị, xã hội và an ninh do các hoạt động nổi dậy của các nhóm Taliban và IS.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ