Nicotine ngừa Covid -19: Chưa đủ tin cậy

Nicotine ngừa Covid -19: Chưa đủ tin cậy

Nicotine ngừa Covid-19?

Mới đây, các nhà khoa học Pháp cho biết đang lên kế hoạch thử nghiệm các miếng dán nicotine ở bệnh nhân Covid-19 và nhân viên y tế ở tuyến đầu sau khi nghiên cứu cho thấy, nicotine trong thuốc lá có thể giảm nguy cơ nhiễm virus SARS-CoV-2.

Nghiên cứu tại một bệnh viện lớn ở Paris cho thấy chất nicotine trong thuốc lá có thể ngăn ngừa nhiễm Covid-19. Các thử nghiệm lâm sàng về miếng dán nicotine đang chờ sự chấp thuận của cơ quan y tế quốc gia Pháp.

Trong nghiên cứu được công bố trên chuyên san Biology Reports của Viện Khoa học Pháp, các chuyên gia tại Bệnh viện Pitié-Salpêtrière (Paris) đã thử nghiệm trên khoảng 480 bệnh nhân dương tính với Covid-19. Kết quả là, chỉ 5% những người này thường xuyên hút thuốc.

Theo các nhà nghiên cứu này, mặc dù kết quả không được coi là bằng chứng chứng minh nicotine bảo vệ người hút thuốc chống lại Covid-19, nhưng nghiên cứu cho thấy, những người hút thuốc lá hằng ngày có tỷ lệ nhiễm virus SARS-CoV-2 thấp hơn so với người khác.

Lý giải điều này, nhà thần kinh học nổi tiếng Pháp Jean-Pierre Changeux cho rằng, nicotine có thể ngăn chặn SARS-CoV-2 xâm nhập vào các tế bào trong cơ thể, nhờ đó ngăn chặn sự lây lan của virus. Nicotine cũng có thể làm giảm phản ứng thái quá của hệ miễn dịch - hiện tượng thường xảy ra ở những bệnh nhân nhiễm Covid-19 nặng...

Chưa thể kết luận mối liên hệ giữa nicotine và Covid-19

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khẳng định, việc hút thuốc lá và hít phải khói thuốc đều có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe. Một trong những hậu quả mà nhiều người hút thuốc lá gặp phải là tình trạng suy giảm chức năng ở phổi.

Không ít người dùng mạng xã hội đã chia sẻ thông tin về việc hút thuốc lá có thể tránh nhiễm Covid-19 sau khi nghiên cứu tại Pháp được công bố. Thậm chí, nhiều cá nhân bày tỏ sự chủ quan và cho rằng, việc hút thuốc lá là điều đáng được khuyến khích trong thời điểm dịch bùng phát.

Trao đổi với Báo GD&TĐ, PGS.TS Lê Văn Don - nguyên Chủ nhiệm khoa Miễn dịch, Bệnh viện Quân đội 108, cho biết: “Hiện tại, liệu nicotine trong thuốc lá có khả năng ngừa Covid-19 hay không vẫn còn là vấn đề chưa được xác thực. Bản thân nicotine là chất vô cùng độc hại”.

PGS Don nhấn mạnh, người dân không nên vội vàng tin vào những thông tin mới được đăng tải, đặc biệt là khi chưa có kết luận chính thức. “Một số thông tin khiến người đọc lầm tưởng”, PGS Don nói thêm.

PGS.TS Lê Văn Don khẳng định, để phòng ngừa Covid-19, người dân nên áp dụng những biện pháp “kinh điển” đã được công nhận và có hiệu quả, như thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, đeo khẩu trang khi tới nơi đông người hoặc khi tiếp xúc với người khác, giữ khoảng cách khi giao tiếp.

PGS Don cho biết, mọi người không nên chủ quan và hút thuốc lá để phòng ngừa Covid-19. “Trước đó, việc có nên đeo khẩu trang để phòng, chống virus SARS-CoV-2 hay không cũng là một vấn đề từng gây nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, các quốc gia châu Á đã áp dụng phương pháp này tốt và mang lại hiệu quả cao”, PGS Don nói thêm.

Cũng theo PGS.TS Lê Văn Don, việc hút thuốc lá với suy nghĩ rằng, nicotine có thể ngừa Covid-19 là hành động tuyệt đối không nên làm.

Đồng quan điểm với PGS Don, PGS.TS Đinh Vạn Trung - nguyên Trưởng khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn, Bệnh viện Quân đội 108, khuyến cáo người dân không nghe theo thông tin trên mạng khi chưa được xác thực. Cũng theo PGS Trung, hiện tại, chưa thể kết luận rằng, nicotine trong thuốc lá và Covid-19 có mối liên hệ với nhau.

PGS.TS Đinh Vạn Trung cảnh báo, hút thuốc lá thường xuyên có thể dẫn đến các bệnh về đường hô hấp như viêm phế quản cấp/mãn, ung thư phổi. “Không chỉ ảnh hưởng đến hô hấp, người hút thuốc lá có thể gặp vấn đề về răng miệng như hỏng men răng, viêm niêm mạc miệng, ung thư vòm họng. Thậm chí, thuốc lá cũng có thể gây ra các bệnh về tim mạch, xơ vữa thành mạch, tăng huyết áp, tiểu đường...”, PGS Trung nói thêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ