Nhan sắc "người tình trong mộng" của nhà văn Kim Dung

Minh tinh Hạ Mộng, người vừa qua đời ở tuổi 83, được ví là Audrey Hepburn của Trung Quốc.

Nhan sắc "người tình trong mộng" của nhà văn Kim Dung
Nhan sac

Sáng 3/11, nữ diễn viên Hạ Mộng qua đời ở tuổi 83. Theo QQ, bà là biểu tượng nhan sắc hàng đầu Hong Kong thập niên 50, 60 của thế kỷ trước và cũng là thần tượng của các sao thời bấy giờ.

Nhan sac

Hạ Mộng sinh ngày 16/2/1933 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật tại Thượng Hải, Trung Quốc.Từ nhỏ bà đã giỏi hát kịch, diễn xuất. Ảnh: Hạ Mộng thời con gái.

Nhan sac

Năm 1950, Hạ Mộng gia nhập làng giải trí Hong Kong và hoạt động mạnh trong lĩnh vực điện ảnh. Nhan sắc trời phú cùng khả năng diễn xuất giúp bà gặt hái nhiều thành công. Truyền thông và đồng nghiệp dành những từ ưu ái để nói về bà như: "Kiệt tác của thượng đế", "Nàng Tây Thi của Hong Kong" hay "Audrey Hepburn của Trung Quốc".

Nhan sac

Dù vậy, Hạ Mộng chưa một lần thừa nhận mình đẹp. Bà thậm chí cảm thấy rắc rối khi có quá nhiều người theo đuổi.

Nhan sac

Hãng tin Tân Hoa đánh giá Hạ Mộng mang vẻ đẹp điển hình của phương Đông song vẫn có nét quý phái phương Tây.

Nhan sac

Hạ Mộng trên màn ảnh. Bà nổi tiếng với các phim "Tuyệt đại giai nhân", "Vương Lão Hổ cướp vợ", "Lá ngọc cành vàng", "Giấc mộng đêm hè"...

Nhan sac

Nhà văn Kim Dung ngưỡng mộ nhan sắc và tài năng của Hạ Mộng. Đồng nghiệp trong giới đều biết bà là người tình trong mộng của ông. Kim Dung từng nói: "Xưa có Đường Bá Hổ vì yêu cô a hoàn Thu Hương mà bán thân làm nô bộc để có cơ hội tiếp cận nàng. Nếu so sánh thì Kim Dung tôi còn thua xa".

Nhan sac

Theo nhiều nguồn tin, khi nhà văn Kim Dung quyết tâm theo đuổi Hạ Mông, bà đã có người yêu. Bởi vậy, mối quan hệ của họ chỉ dừng lại ở sự ngưỡng mộ và tôn trọng lẫn nhau. Năm 22 tuổi, Hạ Mộng kết hôn với doanh nhân Lâm Bảo Thành. Dù làm kinh tế, chồng bà rất đam mê nghệ thuật. Họ tìm thấy sự đồng điệu về tâm hồn.

Nhan sac

Không chỉ có tài diễn xuất, Hạ Mộng còn viết kịch bản.

Nhan sac

Năm 1967, bà từ bỏ đóng phim để theo chồng sang Canada. Ảnh: Hạ Mộng trên tạp chí.

Nhan sac

Năm 1969, vợ chồng bà trở lại Hong Kong và cùng kinh doanh xưởng may. Sau đó, bà chủ yếu hoạt động chính trị. Bà từng là ủy viên đại hội đại biểu văn học nghệ thuật của Trung Quốc.

Nhan sac

Năm 2014, bà tham gia sự kiện kỷ niệm cuộc đời hoạt động nghệ thuật được tổ chức tại Thượng Hải, Trung Quốc. Dù vắng bóng màn ảnh đã lâu, sự xuất hiện của bà vẫn thu hút truyền thông, giới văn nghệ sĩ và người hâm mộ. Ảnh: Nghệ sĩ Hạ Mộng năm ngoái, khi 82 tuổi.

Theo VNE

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ