Nhận hối lộ, cựu Trưởng Công an TP. Thanh Hóa lĩnh 24 tháng tù giam

Nhận hối lộ, cựu Trưởng Công an TP. Thanh Hóa lĩnh 24 tháng tù giam

Trước đó ngày 8/5, tòa mở phiên xử sơ thẩm bị cáo Phương bị truy tố về tội Nhận hối lộ theo khoản 2 Điều 354 BLHS 2015 (hình phạt từ 7-15 năm tù).

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Chí Phương thừa nhận hành vi nhận 260 triệu đồng của ông Đỗ Đức Hiếu - Cán bộ Đội Cảnh sát trật tự (Công an TP. Thanh Hóa).

Ông Đỗ Đức Hiếu cũng đã tường thuật lại quá trình đưa tiền cho ông Phương, khớp với cáo trạng vụ án. Sau đó, ông Hiếu cũng cũng xin Hội đồng xét xử giảm án cho bị cáo Nguyễn Chí Phương, nguyên là thủ trưởng của ông Hiếu.

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cũng đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Do bị cáo Phương mới phạm tội lần đầu, nên Viên Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đề nghị xử phạt bị cáo từ 24 đến 36 tháng tù.

Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Chí Phương cho rằng, hoàn cảnh khó khăn, có thời gian công tác lâu năm trong ngành Công an, lần đầu phạm tội, nên xin được giảm án. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ