Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn làm 12 người thương vong trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

GD&TĐ - Cơ quan chức năng bước đầu xác định lái xe ô tô 7 chỗ điều khiển lấn làn, tông vào xe chở khách 16 chỗ làm 12 người thương vong trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn làm 12 người thương vong trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Thông tin mới nhất vụ tai nạn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai làm 12 người thương vong, trưa ngày 14/2, một nguồn tin của PV cho biết, bước đầu cơ quan chức năng xác định, thời điểm xảy ra tai nạn lái xe ô tô 7 chỗ mang biển số 30A-414.64, chạy hướng Lào Cai - Hà Nội là Nguyễn Tiến Duy (SN 1991, trú tại phường Kim Tân, TP Lào Cai) đã lấn làn, tông vào xe chở khách Ford Transit 16 chỗ của nhà xe Trung Kiên mang BKS 21B-007.53, chạy hướng ngược lại do anh Trần Huy Sỹ (SN 1983, trú tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) điều khiển.

Nguồn tin cho biết thêm, sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, cơ quan chức năng đã tiến hành đo nồng độ cồn của hai tài xế và phát hiện trong máu tài xế Duy có nồng độ cồn là 38mg/dl và tài xế Sỹ lái xe 16 chỗ là 39mg/dl.

Như đã thông tin, vụ tai nạn nói trên đã xảy ra vào khoảng 16h50 chiều ngày hôm qua (13/2) tại Km200+200 cao tốc Nội Bài - Lào Cai (đoạn thuộc địa bàn xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai).

Ngay khi xảy ra tai nạn, những người bị thương nhanh chóng được đưa vào bệnh viện để cấp cứu.

Trong sáng ngày 14/2, ông Phạm An Hùng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai cho biết, 12 nạn nhân đều được đưa vào Bệnh viện vào tối qua, nhưng có 3 nạn nhân nguy kịch, sau khi nỗ lực cấp cứu thì 2 nạn nhân đã tử vong là Hoàng Thị Hoa (SN 1959, Đồng Tâm, Yên Bái) và Trần Huy Sỹ (SN 1983, Lục Yên, Yên Bái).

Theo ông Hùng, khoảng 2h30 rạng sáng nay (14/2), bệnh viện đã chuyển 3 nạn nhân người Hà Nội xuống Hà Nội tiếp tục điều trị theo nguyện vọng gia đình. Những người còn lại hiện đang nằm điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, tình hình sức khỏe đều ổn định.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một tiết học của học sinh tiểu học Malaysia.

Malaysia không kiểm tra học sinh lớp Một

GD&TĐ - Chính phủ Malaysia quyết định hủy bỏ yêu cầu trẻ em 6 tuổi làm bài kiểm tra “chẩn đoán” trước khi được ghi danh vào lớp Một, sau khi vấp phải nhiều lo ngại về nguy cơ phân biệt đối xử và tác động tiêu cực đến tâm lý trẻ em.

Hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-SMD-E.

Vũ khí diệt 'ruồi'

GD&TĐ - Với hệ thống Zubr cùng loạt vũ khí mới khác, Nga sẽ bảo vệ hậu phương một cách đáng tin cậy khỏi các cuộc tấn công của UAV nhỏ, tốc độ cao.