Nghệ An: Bé trai 19 tháng tử vong do... uống nước sôi

GD&TĐ - Bé trai 19 tháng tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng vùng miệng, lưỡi, thực quản và dạ dày… và tử vong sau đó 2 tiếng.

Gia đình bé trai bị bỏng nặng dẫn đến tử vong. Ảnh: BH.
Gia đình bé trai bị bỏng nặng dẫn đến tử vong. Ảnh: BH.

Tối 21/5, ông Vi Văn Đậu, Chủ tịch UBND xã Yên Khê, huyện Con Cuông (Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc đau lòng khiến một bé trai 19 tháng tuổi tử vong.

Nạn nhân được xác định là cháu N.V.Đ. (19 tháng tuổi) con trai của cặp vợ chồng trú tại bản Nà Pha, xã Yên Khê.

Thông tin ban đầu, vào tối ngày 19/5, mẹ cháu Đ. đổ nước sôi ra bình chờ nguội để pha sữa cho con uống. Trong lúc sơ ý, cháu Đ. khát nước nên chạy đến bê lấy bình uống nước dẫn tới bỏng nặng.

Phát hiện sự việc, gia đình vội đưa bé Đ. đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An để cấp cứu. Tuy nhiên, do cháu bị bỏng nặng cả vùng miệng, lưỡi, thực quản và dạ dày, sau hơn 2 giờ cứu chữa cháu đã không qua khỏi.

Cháu bé sau đó đã được gia đình đưa về, làm lễ an táng theo phong tục địa phương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ