Nga sẽ trang bị tên lửa mới cho hệ thống phòng thủ bờ biển ở Crimea

GD&TĐ - Hiệp hội Nghiên cứu và Sản xuất chế tạo máy xây dựng Nga (thuộc Công ty Cổ phần Tên lửa chiến lược) đã tiến hành làm việc để khôi phục lại hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển ngầm “Utyos” thời Xô viết ở Crimea và đang xem xét trang bị lại tên lửa mới cho hệ thống này – Giám đốc điều hành công ty Alexander Leonov cho biết hôm nay (28/5).  

Nga sẽ trang bị tên lửa mới cho hệ thống phòng thủ bờ biển ở Crimea

“Vấn đề được đề cập bây giờ là khả năng tái vũ trang cho hệ thống này bằng các loại tên lửa mới” – ông Alexander Leonov cho biết.

Công ty trên đã bắt đầu khôi phục lại hệ thống phòng thủ ngầm Utyos ở ven biển năm 2014 và “đã tiến hành công việc không dễ dàng nhưng đã hoàn thành tốt và đúng thời hạn nhiệm vụ được giao” – ông Leonov nhấn mạnh - “Các vụ phóng thành công sau công tác sửa chữa và phục hồi cho thấy hệ thống này đã sẵn sàng bảo vệ khu vực bờ biển Crimea”.

Utyos là một vũ khí đáng gờm có thể tấn công các lực lượng bề mặt của kẻ thù với tầm xa lên tới 300km. “Tàu tuần dương, tàu khu trục, tàu tấn công đổ bộ và tàu mang tên lửa… chỉ cần một tên lửa là đủ vô hiệu hóa bất kỳ con tàu nào” – ông Leonov nhấn mạnh.

Hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển ngầm Utyos được xây dựng tại Crimea trong thời kỳ Xô viết. Nó được trang bị tên lửa chống hạm P-35. Sau sự tan rã của Liên Xô và một đơn vị thuộc Hạm đội biển Đen, Utyos đã ở trên lãnh thổ Ukraine và trong suốt thời kỳ này, một tiểu đoàn của Utyos đã bị bỏ đi, trong khi tiểu đoàn thứ 2 ngừng hoạt động. Công việc khôi phục lại hệ thống được bắt đầu sau khi Crimea sáp nhập với Nga.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chương trình tư vấn hướng nghiệp do Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn tổ chức. Ảnh: NTCC

Cơn sốt ngành 'hot' và bài toán chọn nghề

GD&TĐ - Theo các chuyên gia giáo dục, trong bối cảnh bùng nổ thông tin và sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI), học sinh cần tỉnh táo lựa chọn nghề nghiệp dựa trên năng lực, đam mê và sở trường của bản thân, thay vì chạy theo những ngành nghề đang “thời thượng”.

PGS.TS Đinh Điền bên sản phẩm ứng dụng AI chuyển chữ Nôm sang chữ Quốc ngữ do ông và các cộng sự nghiên cứu. Ảnh: Hà An

Ứng dụng AI chuyển chữ Nôm sang chữ Quốc ngữ

GD&TĐ - Các giảng viên của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (thuộc ĐHQG TPHCM) đang hợp tác nghiên cứu giải pháp chuyển chữ Nôm sang chữ Quốc ngữ tự động bằng trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, học tập và đáp ứng nhu cầu thực tiễn của đời sống.