Nga nỗ lực cho ra đời vaccine Covid-19 đầu tiên trên thế giới

Các quan chức Nga nói với đài CNN rằng đang hướng tới ngày 10/8 hoặc sớm hơn để phê chuẩn vaccine chống Covid-19 do Viện Gamaleya ở Moscow tạo ra.

Nó sẽ được phê chuẩn cho công chúng sử dụng và nhân viên y tế tuyến đầu sẽ được dùng trước – các quan chức cho biết.

Tuy nhiên, Nga chưa công bố dữ liệu khoa học về thử nghiệm vaccine nên việc xác minh tính an toàn và hiệu quả chưa được công nhận.

Hàng chục thử nghiệm vaccine đang được tiến hành trên khắp thế giới và một số lượng nhỏ đang trong thử nghiệm về tính hiệu quả ở quy mô lớn. Tuy nhiên, hầu hết các nhà sản xuất lưu ý rằng còn nhiều cần phải làm trước khi vaccine được phê chuẩn.

Trong khi một số vaccine trên thế giới đang ở giai đoạn thử nghiệm thứ 3 thì vaccine của Nga vẫn chưa hoàn thành giai đoạn 2. Các nhà sản xuất vaccine lên kế hoạch hoàn thành giai đoạn này vào 3/8 và sau đó tiến hành giai đoạn 3 song song với việc tiêm phòng cho nhân viên y tế.

Các nhà khoa học Nga nói rằng vaccine được phát triển nhanh chóng vì đây là phiên bản sửa đổi của một loại vaccine đã được tạo ra để chống bệnh khác. Phương pháp này được nhiều nước và nhiều công ty áp dụng.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các binh sĩ sẽ xung phong tham gia thử nghiệm vaccine Covid-19 ở người.

Các quan chức Nga nói rằng vaccine cần được phát triển nhanh do đại dịch đang lây lan toàn cầu trong đó có Nga – nơi có hơn 800.000 ca mắc.

Theo CNN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.