Nga đối mặt với mối đe dọa lớn nhất từ phương Tây

Nga đối mặt với mối đe dọa lớn nhất từ phương Tây

“Hướng chiến lược của phương tây tiếp tục là mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh quân sự Nga” – ông Shoigu nói trong một cuộc họp của Bộ Quốc phòng.

Bộ Quốc phòng Nga đang thực hiện một loạt các biện pháp theo kế hoạch hành động trong giai đoạn 2019-2025 để vô hiệu hóa những mối mối đe dọa này – ông Shoigu chỉ ra.

Năm 2020, 28 biện pháp có tổ chức được lên kế hoạch tại Quân khu phía tây của Nga nhằm cải thiện cấu trúc chiến đấu của binh sĩ. Những biện pháp này được đồng bộ hóa với việc cung cấp vũ khí tiên tiến – theo ông Shoigu.

“Đặc biệt, khoảng 2.000 hệ thống vũ khí mới và đã nâng cấp sẽ được chuyển giao, do đó những vũ khí này sẽ chiếm hơn 65% tổng số vũ khí” – ông Shoigu nói.

Quân đội Nga đã tiến hành hơn 320 biện pháp huấn luyện hoạt động và tác chiến, bao gồm hơn 30 cuộc tập trận kể từ đầu năm để nâng cao trình độ chuyên môn của quân nhân và các trung tâm chỉ huy quân sự - Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết.

Theo ông Shoigu, “ngày nay nỗ lực chính của chỉ huy Quân khu phía tây là nhằm mục đích chuẩn bị cho các cuộc tập trận với các nhóm của Hạm đội Baltic và quân đội thứ 6” – ông Shoigu nói và nhấn mạnh rằng các cuộc tập trận chỉ mang bản chất phòng thủ.

Những sự chuẩn bị cũng đang được tiến hành cho các cuộc tập trận chiến lược Kavkaz-2020, ông Shoigu cho biết.

Theo Tass

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ