Nga bắt đầu chạy thử tàu tấn công đổ bộ kích cỡ khủng

GD&TĐ - Tàu tấn công đổ bộ lớn Pyotr Morgunov đang được chế tạo tại xưởng Yantar ở Kaliningrad theo lệnh của Bộ Quốc phòng Nga sẽ bắt đầu chạy thử không muộn hơn tháng 3/2019 – Giám đốc điều hành xưởng đóng tàu Eduard Yefimov cho biết hôm qua (14/11).  

Tàu tấn công đổ bộ của Nga
Tàu tấn công đổ bộ của Nga

“Tàu tấn công đổ bộ Pyotr Morgunov đang có sự sẵn sàng cao. Con tàu này dự kiến sẽ bắt đầu được thử nghiệm trước tháng 2-3 và sẽ bắt đầu thử trên biển vào tháng 6” – Giám đốc điều hành Eduard Yefimov cho biết.

Tàu tấn công đổ bộ Pyotr Morgunov đã hạ thủy tại xưởng đóng tàu Yantar ngoài bờ biển Baltic ngày 25/3.

Pyotr Morgunov là tàu chiến sản xuất hàng loạt đầu tiên của Dự án 11711 do Cục thiết kế Nevkoye thiết kế. Hợp đồng về việc xây dựng tàu chiến này đã được ký kết với Bộ Quốc phòng Nga vào tháng 9/2014.

Nặng 5.000 tấn, tàu chiến này dự kiến sẽ được Hải quân Nga sử dụng sau khi hoàn thành tất cả các thử nghiệm.

Pyotr Morgunov có khả năng mang 13 xe tăng chiến đấu hoặc 36 xe bọc thép hay xe chiến đấu bộ binh.

Tàu chiến đổ bộ này còn được trang bị súng pháo 6 nòng 30mm và hai trực thăng tấn công/vận chuyển Kamov Ka-29 trong khoang chứa.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ