New Zealand: Giảm công việc giấy tờ cho giáo viên

GD&TĐ - Bộ trưởng Bộ Giáo dục New Zealand, Chris Hipkins hứa sẽ loại bỏ một số công việc mang tính bàn giấy dành cho giáo viên nhằm giảm bớt khối lượng công việc của họ.

New Zealand: Giảm công việc giấy tờ cho giáo viên

Ông đã thành lập một nhóm công tác đặc biệt để tiến hành “dọn sạch mớ lộn xộn” các văn bản hành chính ra khỏi bàn làm việc của giáo viên và hiệu trưởng.

“Mục đích của nhóm này là xác định và đánh giá sự thực hiện những nhiệm vụ do các cơ quan của chính phủ đề ra, trong đó có Bộ Giáo dục”, ông nói, “Nhóm sẽ tìm kiếm những công việc không cần thiết, quá phức tạp hoặc trùng lắp, với mục đích thiết kế lại quy trình và giảm việc, đưa đến việc giảm gánh nặng về công việc hành chính của giáo viên và hiệu trưởng nhà trường”.

Đây là một phần của việc triển khai “chiến lược về lực lượng lao động” dành cho các trường mầm non và trường phổ thông trong 14 năm tới, nhằm giải quyết tình trạng thiếu giáo viên. Trong đó, bao gồm việc đào tạo lại giáo viên và trợ cấp tạm thời cho các giáo viên được tuyển dụng từ nước ngoài.

Theo Nzherald

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ