NASA cảnh báo về một tiểu hành tinh nguy hiểm đang lao về Trái đất

NASA cảnh báo về một tiểu hành tinh nguy hiểm đang lao về Trái đất

Theo cơ quan vũ trụ, đường kính của tiểu hành tinh 163348 (2002 NN4) nằm trong khoảng từ 250 đến 570 mét, và nó sẽ lao qua hành tinh của chúng ta ở khoảng cách 5,1 triệu km với tốc độ 11,1 km/s.

Hiện tại, các nhà thiên văn học đã phát hiện hơn 8.000 tiểu hành tinh có đường kính hơn 140 mét trong không gian gần trái đất, hoặc trong bán kính 7 triệu km.

Theo các chuyên gia của NASA, các thiên thể như vậy được phân loại là "có khả năng gây nguy hiểm". Tổng số tiểu hành tinh lớn trong không gian gần trái đất có thể lên tới 25.000, theo Space.com.

Theo Tass.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.