Mỹ - Hàn tuyên bố tập trận "Đại bàng non"

Mỹ - Hàn tuyên bố tập trận "Đại bàng non"

 (GD&TĐ) – Hôm nay (21.2), Mỹ và Hàn Quốc đã tuyên bố kế hoạch cho một cuộc tập trận quân sự chung thường niên tại khu vực đang căng thẳng sau vụ thử hạt nhân lần 3 của Triều Tiên. 

Mỹ và Hàn Quốc chuẩn bị tập trận chung
Mỹ và Hàn Quốc chuẩn bị tập trận chung
Cuộc tập trận chung trên không, trên mặt đất và hải quân có tên là “Đại bàng non” sẽ diễn ra từ ngày 1.3 đến 30.4. Ngoài ra, Binh lính Mỹ và Hàn Quốc sẽ tiến hành cuộc tập trận giả do máy tính tạo nên có tên là “Key Resolve” từ ngày 11 đến 21 tháng 3.
Bình Nhưỡng nhiều lần phản đối những cuộc tập trận chung như thế này và cho đây là cuộc diễn tập xâm lăng.
Seoul và Washington khẳng định cuộc tập trận là để phòng vệ. “Các cuộc tập trận được thiết kế để tăng cường an ninh và tính sẵn sàng (của Hàn Quốc), đồng thời mang tính chất ngăn chặn” – 2 nước nói trong một tuyên bố.
“Đại bàng non” sẽ có sự tham gia của 10.000 quân Mỹ cùng với lượng binh lính Hàn Quốc lớn hơn nhiều. Cuộc tập trận “Key Resolve” bao gồm khoảng 3.500 lính Mỹ và 10.000 lính Hàn Quốc.
Mỹ có binh lính đóng ở Hàn Quốc kể từ cuộc chiến tranh năm 1950-1953 và hiện nay số lượng binh lính ở đây là 28.500 người.
Hàn Quốc đã tiến hành một loạt các cuộc tập trận quân sự riêng hoặc kết hợp với Mỹ kể từ khi Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa vào tháng 12 năm ngoái.
Đầu tháng này, Seoul và Washington đã tiến hành cuộc tập trận hải quân chung với một tàu ngầm hạt nhân của Mỹ ngoài bờ biển phía đông Hàn Quốc, tiếp theo đó là một cuộc tập trận chung không lực.
Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên càng tăng cao sau vụ thử hạt nhân của Triều Tiên vào ngày 12.2 mà nước này cho rằng nhằm phản ứng với những cấm vận của Liên hợp quốc nhằm vào Bình Nhưỡng sau vụ phóng tên lửa năm ngoái.
Trước đó, Bình Nhưỡng đã chịu nhiều cấm vận của quốc tế vì đã tiến hành 2 vụ thử hạt nhân năm 2006 và 2009, tiếp theo đó đều là các vụ phóng tên lửa tầm xa.
Phương Hà (Theo AFP)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ