Mua quần áo cần tránh 3 kiểu này kẻo gây nguy hiểm cho con

Mua quần áo cần tránh 3 kiểu này kẻo gây nguy hiểm cho con

Nhưng trên thực tế những phụ kiện trang trí này rất nguy hiểm cho trẻ nhỏ bởi càng thu hút thì càng gây được sự tò mò của trẻ. Một khi con bạn nghịch ngợm bỏ vào miệng hay rơi vào tai hoặc mũi thì sẽ trở thành mối nguy hiểm lớn và để lại hậu quả khôn lường nếu không phát hiện kịp thời.

1. Dây rút

Những chiếc quần, áo có dây rút dài rất dễ gặp trên thị trường và được nhiều phụ huynh ưa chuộng. Nhưng đã có nhiều trường hợp xảy ra khi các bé hoạt động khiến chúng mắc vào các thiết bị vui chơi trong sân trường, thang cuốn hay các vật dụng khác.

Hậu quả là trẻ bị thương thậm chí là siết cổ con dẫn đến nghẹt thở. Ngoài ra, khi ngủ mà mặc những kiểu đồ này cũng rất nguy hiểm. Bởi vô thức trẻ xoay người trở mình các sợi dây rút có thể quấn vào cổ bé hoặc các bộ phận khác.

2. Quần/áo có khóa kéo

(Hình minh họa).

Những chiếc quần/áo có khóa kéo thường được cha mẹ lựa chọn cho các bé trai bởi sự năng động, mạnh mẽ của nó. Nhưng đi cùng với điều đó, có rất nhiều trường hợp gặp tai nạn bởi chính những chiếc khóa kéo này. 

Nhiều vụ chiếc khóa kéo ở quần bị vướng vào phần da quy đầu của bé trai gây ra nhiều đau đớn và phải đi cấp cứu nếu quá nặng. Ở trẻ em việc dùng quần có khóa kéo là khá nguy hiểm vì bé còn mải chơi và vội vàng khi kéo khóa quần. Vì vậy, chọn quần cho con nên lấy loại không có khóa kéo.

Khi chọn quần, cha mẹ cố gắng chọn loại quần chun, vải mềm để dễ dàng cho bé vận động, tránh trầy xước và giảm thiểu rủi ro.

3. Quá bó

(Hình minh họa).
(Hình minh họa).

Những bộ quần áo bó, chật đến người lớn khi mặc còn cảm thấy không thoải mái, huống chi là trẻ nhỏ hiếu động thường xuyên chạy nhảy, nô đùa. Mặc quần áo quá chật còn khiến bé khó thở khi đi ngủ ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ của con.

Các loại quần jean hoặc chất liệu da bó sát cơ thể dễ ảnh hưởng đến đường tiêu hóa, hô hấp, gây tuần hoàn máu kém, cản trở sự phát triển của trẻ. 

Lưu ý khi chọn quần áo cho trẻ nhỏ

Rộng rãi, thoải mái

Trẻ em thích vận động nên quần áo rộng rãi không bó sát người sẽ khiến trẻ đùa nghịch thoải mái hơn. Không những thế nó còn giúp trẻ thuận lợi khi di chuyển, vui chơi và phát triển thể chất. Do đó, khi mua quần áo cho trẻ nên lựa chọn những bộ đồ kích thước rộng rãi, thoáng khí.

Nên làm từ cotton nguyên chất

(Hình minh họa).

Trên thị trường có rất nhiều kiểu quần áo của trẻ được thiết kế và may theo phong cách của người lớn. Chúng sử dụng các loại vật liệu khác nhau với sự kết hợp trang trí thêm cả kim loại, đá và cườm,... bắt mắt. 

Nếu chỉ mua theo tiêu chí sành điệu vô hình trung nó không phù hợp với trẻ em. Bởi những chất liệu lạ có thể khiến bé bị kích ứng da, dị ứng. Mặt khác, tĩnh điện được tao ra do ma sát của các chất liệu đó cũng gây cho trẻ cảm giác khó chịu. 

Khi lựa chọn quần áo cho bé, bố mẹ nên chọn những chất liệu có thành phần cotton càng nhiều càng tốt. Chất liệu này có ưu điểm là thoáng khí, dễ thấm hút mồ hôi, mềm mại nên không khiến da của bé bị khó chịu.

Chọn mua quần áo đảm bảo chất lượng

Nhiều bà mẹ quá chú ý đến kiểu cách của quần áo cho con mà chọn những mặt hàng được sản xuất từ những nơi không đảm bảo chất lượng. Thậm chí quần áo còn có mùi lạ, các họa tiết được in, sơn bằng chất liệu độc hại cho cơ thể trẻ nhỏ. 

Cha mẹ nào cũng muốn con mình xinh đẹp nhưng đừng đặt vẻ đẹp ngoại hình lên trên hết mà bỏ qua cảm xúc và sức khỏe của trẻ. Hãy chú ý đến việc bảo vệ con đầu tiên mà không phải những phù phiếm chẳng có giá trị gì còn gây hại cho con.

Theo Nhịp sống Việt

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...