MU lập kỷ lục ở Premier League

MU lập kỷ lục ở Premier League

Man Utd vừa có thêm một trận đấu ấn tượng khi đánh bại Aston Villa với tỷ số 3-0 ngay trên sân khách. Đoàn quân của HLV Ole Solskjaer tạo ra thế trận áp đảo khiến đối thủ chỉ biết lùi sâu đội hình để phòng ngự.

Theo Opta, Man Utd là CLB đầu tiên trong lịch sử Premier League thắng 4 trận liên tiếp, mỗi trận đều ghi từ 3 bàn trở lên. Trước khi đánh bại Aston Villa 3-0, "Quỷ đỏ" đã lần lượt nhấn chìm Bournemouth (5-2), Brighton và Sheffield Utd (cùng với tỷ số 3-0).

Cũng theo Opta, MU còn là CLB đầu tiên tại Premier League sở hữu bộ sưu tập chiến thắng ở mọi ngày trong 1 tuần (thứ 2 đến chủ nhật, theo giờ London).
Kỷ lục trước đó thuộc về Liverpool. "The Kop" làm điều tương tự vào năm 1987 nhưng khi đó, giải đấu cao nhất nước Anh chưa mang tên Premier League.

Kỷ lục của MU có công không nhỏ của Bruno Fernandes. Tiền vệ người Bồ Đào Nha ghi 1 bàn, kiến tạo 1 lần trong trận đấu rạng sáng nay, qua đó đã trực tiếp tham gia vào 13 bàn thắng (7 bàn, 6 kiến tạo) trong 10 trận đầu tại Premier League. Đây cũng là thành tích tốt nhất của một cá nhân trong lịch sử giải đấu được mệnh danh khắc nghiệt nhất hành tinh.

Theo zingnews.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.