Mẹ sát hại con vì cùng quẫn trong nợ nần

Vì túng quẫn trong nợ nần, người mẹ nghèo đã ra tay sát hại con trai của mình sau đó tử vẫn để thoát cảnh khó khăn.

Mẹ sát hại con vì cùng quẫn trong nợ nần

Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng, truy tố N.T.S (SN 1972, trú tại Hà Nội) tội Giết người.

Theo cáo trạng, do hoàn cảnh khó khăn, chồng chết và nợ nần không trả được nên khoảng cuối tháng 11/2015, S. nảy sinh ý định giết con trai của mình là T (SN 2004).

Dự tính của người mẹ cùng quẫn này là sau khi giết, và lo hậu sự cho T xong thì S sẽ cùng con gái (SN 2008) tự tử chết theo để mẹ con được bên nhau.

Chiều 14/12/2015, S. tâm sự với con về sự việc, rồi hai mẹ con ôm nhau khóc. Ngay sau đó, S đã ra tay sát hại T.

Đến 17 giờ cùng ngày, S đến trường tiểu học đón con gái. Về nhà, người mẹ này giả vờ dọn nhà và bảo con gái gọi anh dậy ăn cơm.

Sau đó, người mẹ cùng quẫn này gọi điện cho người thân bảo cháu T bị ngã tử vong. Tuy nhiên sự việc bị phát hiện ngay sau đó. Hiện Tòa án Hà Nội đang thụ lý hồ sơ vụ án này.

Theo VOV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ