MDIS vào Top những học viện tư nhân hàng đầu Singapore

GD&TĐ - Học viện phát triển Quản lý Singapore (MDIS) vừa được xếp thứ 15 trên Hệ thống xếp hạng trang web các trường đại học thế giới, giúp MDIS trở thành một trong những học viện giáo dục tư nhân hàng đầu tại Singapore. MDIS là học viện phi lợi nhuận chuyên nghiệp lâu đời nhất tại Singapore. 

Trụ sở của MDIS
Trụ sở của MDIS

MDIS được xếp thứ 7076 trên toàn thế giới, đứng trước hàng trăm tổ chức giáo dục tư nhân khác trên bảng xếp hạng.

Ra đời từ năm 2004, Hệ thống xếp hạng trang web các trường đại học thế giới (còn gọi là Webometrics) là một sáng kiến của Cybermetrics Lab – nhóm nghiên cứu thuộc Hội đồng nghiên cứu quốc gia Tây Ban Nha (CSIC), cơ quan nghiên cứu công lập lớn nhất ở Tây Ban Nha.

Hệ thống xếp hạng Webometrics được giới thiệu trên trang web của Ủy ban Giáo Dục Tư Thục Singapore (CPE) như một điển hình của hệ thống xếp hạng toàn cầu dành cho sinh viên, giúp sinh viên ra quyết định nên chọn tổ chức giáo dục nào cho giáo dục đại học của mình. Thứ tự xếp hạng được cập nhật vào tháng 1 và tháng 7 hàng năm.

Ngoài cơ sở chính ở Singapore tọa lạc tại đường Stirling Road, học viện MDIS tự hào có ba cơ sở ở nước ngoài, đặt tại Tashkent (Uzbekistan), Johor (Malaysia) và Chennai (Ấn Độ). Cơ sở ở Tashkent đang trong quá trình mở rộng sức chứa lên đến 5.000 sinh viên, trong khi đó Học viện cũng sẽ khai trương cơ sở mới tại EduCity@Iskandar, thủ đô Johor Bahru, Malaysia vào quý III – 2017.

Tổng Thư ký của MDIS - Tiến sĩ R. Theyvendran - phát biểu: “Chúng tôi rất vinh dự được xếp hạng là một trong những học viện giáo dục tư nhân hàng đầu tại Singapore. Trong 60 năm qua, MDIS đã phát triển ngày càng vững mạnh, hiện có hơn 13.000 sinh viên. Sinh viên của chúng tôi đã đến từ hơn 80 quốc gia và chúng tôi thậm chí còn chào đón con cháu của nhiều quan chức cao cấp, bao gồm con gái ông Yusof Ishak – cựu Tổng thống Singapore, con gái ông Robert Gabriel Mugabe – Tổng thống Zimbabwe và con trai thứ hai của ông Jokowidodo – Tổng thống Indonesia.  

Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với các trường đại học danh tiếng để cung cấp các chương trình được công nhận toàn cầu cho sinh viên. Chúng tôi mong muốn mở rộng cơ sở tại Tashkent và mở một khu học xá mới tại Iskandar@EduCity tại Malaysia. Ngoài ra, chúng tôi còn có kế hoạch tìm kiếm cơ hội ở Sri Lanka và Philippines.”

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhóm tác giả Báo Giáo dục và Thời đại nhận giải Nhất, Giải Báo chí “Vì sự nghiệp phát triển giáo dục TPHCM” lần thứ 3 năm 2025. Ảnh: BTC.

Từ gian khó đến khát vọng đổi mới

GD&TĐ - Từ ngày đất nước thống nhất, giáo dục TPHCM đã trải qua một chặng đường dài đầy gian khó nhưng luôn tràn đầy khát vọng đổi mới, không ngừng nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài và gìn giữ ngọn lửa tri thức cho các thế hệ trẻ.

Thói quen đọc Báo Giáo dục và Thời đại hằng ngày của ông Nguyễn Viết Tưởng. Ảnh: Trần Hiệp

Giá trị tri thức và nhân văn

GD&TĐ - Tiền thân là Báo Người giáo viên nhân dân, 66 năm qua, Báo Giáo dục và Thời đại đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, nhưng vẫn giữ vững vai trò “người bạn đồng hành” của ngành Giáo dục.

Học sinh Trường THPT Kim Sơn A đọc Báo Giáo dục và Thời đại. Ảnh: TG

Người bạn đồng hành của nhà giáo

GD&TĐ - Trải qua 66 năm hình thành và phát triển, Báo Giáo dục và Thời đại đã khẳng định vị thế là kênh thông tin chuyên sâu và tin cậy của ngành Giáo dục.

Thầy Cao Xuân Lương (trái) nhận giải thưởng Cuộc thi sáng tác học tập và làm theo Bác Hồ. Ảnh: TG.

Chuyện thầy giáo thích viết báo

GD&TĐ - Gần 40 năm gắn bó với bục giảng, thầy Cao Xuân Lương - giáo viên Ngữ văn Trường THPT Hoàng Diệu (TP Cần Thơ) vẫn đều đặn viết báo như một niềm vui song hành cùng nghề dạy học.