Lực lượng Nguyên soái Haftar phá hủy trụ sở hoạt động của phe đối lập ở Libya?

GD&TĐ - Lực lượng Nguyên soái Haftar được cho là đã phá hủy trụ sở hoạt động của phe đối lập ở Libya. Trước đó, truyền thông đưa tin rằng Nguyên soái Marshal Khalifa Haftar đã ra lệnh cho lực lượng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) truy đuổi và tiêu diệt quân địch.

Máy bay MiG-21 của lực lượng trung thành với ông Haftar
Máy bay MiG-21 của lực lượng trung thành với ông Haftar

Lực lượng LNA do ông Haftar dẫn đầu đang tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu ở Tripoli – cơ quan báo chí của LNA cho biết.

Trước đó trong ngày, hãng tin Reuters cho biết, theo một cuốn băng do người phát ngôn của ông Haftar công bố hôm qua (5/5), nguyên soái này cho biết tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo, bắt đầu từ thứ 2 tuần này, là một tháng của thánh chiến.

Kể từ khi lật đổ và giết chết nhà lãnh đạo lâu năm của Libya Muammar Gaddafi năm 2011, Libya hiện bị chia cắt thành 2 phần: một phần được quốc tế công nhận và do chính phủ của ông Fayez Sarraj đứng đầu tại Tripoli, một phần liên minh với ông Haftar ở phía đông đất nước.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ