#làm gương cho trẻ

3 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa

Tránh “giận quá mất khôn” khi dạy con

GD&TĐ - Giận dữ là một phản ứng hết sức tự nhiên của con người, nhưng các bậc phụ huynh cần phải dạy cho con trẻ học cách để tiết chế, kiểm soát cơn giận tránh “giận quá mất khôn”.
Tham gia các trò chơi thông minh cùng với bạn bè. Ảnh minh họa

Cha mẹ hãy là gương

GD&TĐ - Mùa hè, trẻ được nghỉ học cũng là lúc thời gian rảnh khá lớn. Đây là thời điểm trẻ dễ sa vào game, tivi, xem điện thoại cả ngày. Phương pháp quan trọng nhất trong việc tách trẻ khỏi các thiết bị điện tử chính là cha mẹ hãy làm gương.