Cuộc đua lãi suất huy động VND đột ngột tăng tốc sáng nay (8/12) có thêm chuyển động mới: ngân hàng đầu tiên chính thức áp đỉnh 18%/năm.
Mức 18%/năm đã chính thức có ở biểu lãi suất huy động VND của một ngân hàng chiều nay 8/12.
Theo đề nghị của nguồn tin, tên của ngân hàng này không nêu cụ thể, bởi bên cạnh mức lãi suất trên còn có những điều khoản quy định mang tính nội bộ.
Cụ thể, chính sách lãi suất mới được ngân hàng trên áp dụng từ 13h hôm nay (8/12) cho các khoản tiền gửi cá nhân. Lãi suất ở biểu thông thường không nhiều thay đổi, cũng như ở biểu huy động ngoại tệ.
Tuy nhiên, ở sản phẩm tiền gửi tiết kiệm 36 tháng bằng VND, kỳ lĩnh lãi hàng tháng, lãi suất cao nhất đã lên tới 18%/năm, áp dụng cho các kỳ 1 và 2 tháng. Đáng chú ý là chỉ cần gửi với số tiền từ 5 triệu đồng cũng đã được hưởng mức lãi suất cao này.
Cùng với mức lãi suất mới, ngân hàng trên quy định cụ thể các điểm giao dịch trong hệ thống chỉ được thực hiện giao dịch đối với số tiền gửi của một khách hàng cá nhân cho một lần gửi có giá trị nhỏ hơn 20 tỷ đồng, 1 triệu USD, 100.000 EUR; hoặc tổng số tiền gửi của một khách hàng (lũy kế tới thời điểm gửi) nhỏ hơn 20 tỷ đồng, 1 triệu USD, 100.000 EUR.
Trường hợp số tiền gửi cao hơn những mức nói trên, các điểm giao dịch phải báo cáo chi tiết và trình ban tổng giám đốc.
Theo Vneconomy.vn đưa tin: Tổng giám đốc một ngân hàng nói thẳng "tình thế không thể chờ đợi thêm và cần một sự rõ ràng. Tôi tin rằng rất nhiều tổng giám đốc khác cũng đang cần đặt ra những câu hỏi này”,
Câu hỏi mà tổng giám đốc này nêu ra là:
1. Liệu những ngân hàng vừa nâng lãi suất huy động lên 17%/năm, 18%/năm như vậy có đúng với việc điều hành và quản lý thị trường hiện nay hay không?
2. Lãi suất huy động VND của các ngân hàng hiện nay là thả nổi hay tuân thủ theo những quy định nào? Đồng thuận hiện nay có tiếp tục thực hiện?
3. Lợi ích của các ngân hàng bình ổn lãi suất sẽ được bảo vệ như thế nào?
GD&TĐ - Đầu tháng 8, cụ bà Marguerite Koller (99 tuổi ở Pennsylvania, Mỹ) đã trở thành "hiện tượng mạng" khi đón chắt thứ 100 trong đại gia đình vào thời điểm cách sinh nhật thứ 100 chỉ vài tháng.
GD&TĐ - Để có được sự phục vụ của Đặng Văn Lâm, Bình Định FC đã phải chi ra một số tiền không nhỏ mua lại hợp đồng của cầu thủ này với đội bóng Nhật Bản.
GD&TĐ - Chiều nay (17/8) HĐXX Tòa án Nhân dân Hà Nội vẫn tiếp tục tiến hành thẩm vấn các bị cáo trong vụ chuyển hóa 43 ha đất công. Vậy các khu đất này đang được xử lý thế nào, người dân đã tham gia góp vốn có lấy lại được tiền?
GD&TĐ - Sáng 17/8, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đã trao đổi về một số nội dung mà cán bộ, giảng viên, nhà khoa học của Học viện Nông nghiệp Việt Nam quan tâm.
GD&TĐ - Chuyện lạ đời lần đầu xuất hiện ở Đắk Lắk, muốn vay tiền, người vay chỉ cần cung cấp các đoạn ‘Clip nóng, hình ảnh khoả thân’ là có thể thế chấp sẽ được vay với lãi suất thoả thuận.
GD&TĐ - Theo chuyên gia Đoàn Minh Xương, Đoàn Văn Lâm trở về khoác áo một đội bóng V-League sẽ là một bước lùi về chuyên môn nhưng cần thiết và là tín hiệu tích cực cho bóng đá Việt Nam.
GD&TĐ - Công an tỉnh Quảng Trị đề nghị những ai bị cặp vợ chồng Trương Quang Liêm và Nguyễn Thị Quỳnh Nhi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hãy đến trình báo tại đơn vị này để được hướng dẫn giải quyết.
GD&TĐ -Trong khi Ba Lan và một số nước đề xuất lệnh trừng phạt mới là cấm cửa toàn bộ công dân Nga vào châu Âu bằng cách ngừng cấp visa, thì Đức đứng đầu nhóm nước phản đối biện pháp này.
GD&TĐ -Không để xảy ra vụ án có tính chất nghiêm trọng, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt cao (11/14 vụ = 78,6%), phường Bồ Đề (quận Long Biên, Hà Nội) được Bộ Công an chọn là đơn vị tổ chức điểm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...
GD&TĐ - Bộ LĐTB&XH đề nghị các địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ trẻ em theo ba cấp độ; ưu tiên bố trí nguồn lực để bảo đảm việc can thiệp, hỗ trợ, ngăn chặn bạo hành trẻ em.
GD&TĐ -Sáng 17/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự sự kiện "Hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và ngày hội việc làm VNUA – 2022" do Học viện Nông nghiệp tổ chức.
GD&TĐ - Không gian xanh và trang thiết bị hiện đại tại trung tâm thể thao Aqua Sport Center thuộc khu đô thị sinh thái Aqua City khiến các người đẹp hào hứng tập luyện.
GD&TĐ - Thời đại của các siêu mẫu đã mang đến cho thế giới một số tên tuổi lẫy lừng - Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Linda Evangelista, Cindy Crawford và... Nadja Auermann. Riêng về Nadja Auermann, từng giành giải quán quân về chân dài (112cm) trong giới người mẫu chuyên nghiệp, được ghi vào sách kỷ lục Guinness.
GD&TĐ - Trong tập 2 Nghệ sĩ thần tượng, Hoàng Phước tiếp tục gây bất ngờ vì ngoài hát rất giống NSND Thanh Tuấn, anh còn có thể giả giọng NSND Út Trà Ôn và nghệ sĩ Phương Quang…