Kon Tum: Cách ly y tế 2 người Hàn Quốc và 1 phiên dịch người Việt

Kon Tum: Cách ly y tế 2 người Hàn Quốc và 1 phiên dịch người Việt

Ngày 27/2, Sở Y tế tỉnh Kon Tum cho biết, đang cách ly y tế 3 trường hợp, trong đó có 2 du khách người Hàn Quốc và 1 phiên dịch viên người Việt Nam.

Theo đó, ngày 26/2, Sở Y tế nhận được thông tin trên địa bàn TP. Kon Tum có 3 trường hợp, trong đó có 2 người Hàn Quốc và 1 người Việt Nam có yếu tố dịch tễ với bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19).

Qua xác minh, 2 trường hợp người Hàn Quốc trước khi nhập cảnh vào Việt Nam, có đến khu vực Deagu của Hàn Quốc. Đến ngày 23/2 nhập cảnh vào Việt Nam qua Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, cùng ngày 2 du khách này đến Sân bay Pleiku (tỉnh Gia Lai) và về thành phố Kon Tum; 1 trường hợp công dân Việt Nam là phiên dịch viên cho 2 người Hàn Quốc này từ ngày 23-26/2 tại TP. Kon Tum.

Theo quy định của Bộ Y tế tại Công văn số 868/BYT-DP, ngày 24/02/2020 về việc hướng dẫn cách ly người về từ Hàn Quốc, những trường hợp nhập cảnh đến từ hoặc đi qua khu vực Daegu và khu Bắc Gyeongsang (Hàn Quốc) trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh vào Việt Nam phải được cách ly tại khu cách ly tập trung của tỉnh, áp dụng cho các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 9/2/2020 (trường hợp công dân Việt Nam được vận động cách ly theo vì có yếu tố tiếp xúc là phiên dịch viên).

Sau khi xác minh, đến 17h ngày 26/2 cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum tiến hành cách ly y tế đối với 3 trường hợp này tại khu vực cách ly tập trung của tỉnh. Hiện tại, sức khỏe của cả 3 người này đều ổn định, không có các triệu chứng của bệnh Covid-19. Sở Y tế tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế TP. Kon Tum tiến hành rà soát các đối tượng tiếp xúc gần với 3 trường hợp trên để vận động tự cách ly tại nhà.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tác giả Trần Thị Kim Lý (đứng giảng) tại một buổi tập huấn về khai vấn. Nguồn: VVOB

Lời khuyên từ cán bộ quản lý: Trợ lực hay rào cản trong bồi dưỡng chuyên môn

GD&TĐ - Với kinh nghiệm đồng hành cùng dự án TALK của VVOB tại Việt Nam - chương trình hỗ trợ thiết lập môi trường học tập giàu ngôn ngữ và nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên và cán bộ quản lý - nhóm tác giả thường xuyên chứng kiến một “nghịch lý” thú vị: Cán bộ quản lý (CBQL) có nên đưa ra lời khuyên khi giáo viên gặp khó khăn chuyên môn hay không?